Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/11, Phó Chủ Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến viếng đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư ấp Bà Chăng A.
Đông đảo bà con nhân dân ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đông đảo bà con nhân dân ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 93 năm vẻ vang hình thành, phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết và cách mạng của quê hương Bạc Liêu nói chung và Vĩnh Lợi nói riêng, ngay từ ngày thành lập, Mặt trận các cấp ở Vĩnh Lợi, trong đó có xã Châu Thới cũng như ấp Bà Chăng A luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, theo con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Đặc biệt, nổi bật là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đóng góp tích cực vào kết quả giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân rất phấn khởi khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được Nhà nước phong tặng xã Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; nơi có Đền thờ Bác Hồ được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1997.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Chung vui với bà con ấp Bà Chăng A, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Để khơi dậy và tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, năm 2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) hàng năm. Đây là dịp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhân dân ở các khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động thực tiễn để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đặc biệt là phải có nhận thức sâu sắc về truyền thống của vùng đất và con người Bạc Liêu, đặt niềm tin vững chắc vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong những năm tới. Đối với nhân dân ấp Bà Chăng A, cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cùng với đó, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới cũng như của tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tỉnh Bạc Liêu 16 căn nhà Đại đoàn kết với trị giá 800 triệu đồng và tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tỉnh Bạc Liêu 16 căn nhà Đại đoàn kết với trị giá 800 triệu đồng và tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng 16 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu trị giá 800 triệu đồng; tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu cùng quà và tiền mặt cho Ban công tác Mặt trận ấp Bà Chăng A; Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 5 phần quà cho hộ nghèo.

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo xã Châu Thới; tặng khu dân cư ấp Bà Chăng A (xã Châu Thới) một phần quà và 5 triệu đồng; Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng 15 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là 1 triệu đồng.

Đọc thêm