Phó Giám đốc Công an Hà Nội làm Cục trưởng C04

(PLVN) - Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), thay người tiền nhiệm là Trung tướng Phạm Văn Các.
Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Viện
Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Viện

Chiều 1/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự buổi công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Cục trưởng C04 kể từ ngày 1/6.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đối với Đại tá Nguyễn Văn Viện kể từ ngày 1/6.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trao quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6 đối với Trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng C04) do không đủ tuổi tái cử.

Đại tá Nguyễn Văn Viện năm nay 54 tuổi, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông từng công tác ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội; Trưởng Công an huyện Hoài Đức. Tiếp đến, ông giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội.

Năm 2018, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Viện cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm tham gia đánh án ma túy, ông sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, phối hợp cùng đồng đội và công an các đơn vị, địa phương trong cả nước kiên quyết đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ông cũng mong nhận được sự hỗ trợ và đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong C04. 

Kể từ cuối năm 2018, C04 có 8 cục phó và 10 phòng nghiệp vụ. Năm 2019, Cục này thu giữ gần 2 tấn heroin, hơn một triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 600 kg thuốc phiện và gần 800 kg cần sa.

Đọc thêm