Phó giám đốc lao xe vào công ty vợ làm việc khiến 1 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Thanh lái ô tô lao vào công ty của vợ, va chạm vào nhiều người đứng bên trong sân và gây hoả hoạn.
Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc.

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại thôn Phác Xuyên 1, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Đối tượng Thanh đã điều khiển xe ô tô 4 chỗ lao thẳng vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận (thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) khiến nhiều công nhân bị thương, gây cháy nổ, thiệt hại cho công ty này.

Theo cảnh sát, khoảng 19h ngày 23/6, Phạm Văn Thanh điều khiển ô tô hiệu Vios BKS 15A.29677 đến Công ty Phúc Thuận rồi lao vào cổng, làm 4 người đang đứng bên trong sân bị thương.

Các nạn nhân gồm: Chị Phạm Thị Lanh (trú tại ở xã Kiến Thiết); Nguyễn Thị Hoạ; Phạm Thị Nhài và anh Nguyễn Hữu Việt (cùng trú tại thị trấn Tiên Lãng).

Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao vào khu vực chứa sản phẩm của công ty bên trong sân khiến cả xe ô tô và sản phẩm của công ty bốc cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ chiến sỹ được điều động đến hiện trường khẩn trương chữa cháy. Đến 19h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại của công ty chưa xác định được.

Đến 22h45 cùng ngày, chị Phạm Thị Lanh tử vong; 3 người còn lại bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ việc, theo khai nhận của Phạm Văn Thanh, do hai vợ chồng có mâu thuẫn tình cảm. Trưa 23/6, Thanh đi uống rượu. Có hơi men trong người, Thanh lấy ô tô đến công ty vợ làm việc để giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Ông Thanh là phó giám đốc một công ty ở huyện Tiên Lãng.

Đọc thêm