Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: 'APEC 2027 - cơ hội vàng để Phú Quốc phát triển đột phá'

(PLVN) - Làm việc với tỉnh Kiên Giang ngày 21/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc (Kiên Giang) không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội lớn để kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho "đảo Ngọc". Mọi công trình đầu tư phục vụ sự kiện đều phải tuân thủ nguyên tắc “đầu tư không hối tiếc”, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát thực tế nhiều dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP Phú Quốc. Các điểm đến gồm: Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường tỉnh ĐT.975, hồ chứa nước Dương Đông 2, khu tái định cư An Thới, đại lộ APEC và vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC tại phường An Thới.

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đã đề xuất danh mục 30 dự án, công trình ưu tiên với tổng mức đầu tư hơn 220.000 tỷ đồng, trong đó có 18 dự án đầu tư công với vốn khoảng 52.300 tỷ đồng và 12 dự án thuộc khu vực tư nhân, huy động khoảng 168.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các Bộ, ngành, địa phương đi khảo sát thực tế công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình phục vụ APEC.

Một trong những nhóm dự án được xác định cấp thiết là hệ thống hồ chứa nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cho sự kiện APEC và cho đời sống, sản xuất lâu dài tại Phú Quốc. Cụ thể, hai hồ lớn là Hồ Dương Đông 2 (dung tích 2,7 triệu m³, cung cấp 15.000 m³ nước/ngày đêm) và Hồ Cửa Cạn (dung tích 6,5 triệu m³, cấp 50.000 m³ nước/ngày đêm) với tổng vốn khoảng 1.750 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong việc chuẩn bị các công trình, dự án phục vụ APEC. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, đầu tư phải có chọn lọc, đảm bảo chất lượng, không chạy theo phong trào.

“Việc lựa chọn các dự án không chỉ nhằm phục vụ APEC 2027, mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Đó phải là những công trình "đầu tư không hối tiếc" – những công trình cần thiết, hiệu quả, có giá trị sử dụng sau sự kiện, không để lãng phí nguồn lực, phá vỡ môi trường hay tạo gánh nặng cho ngân sách”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các Bộ, ngành, địa phương

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành phải bắt đầu từ việc rà soát tổng thể quy hoạch, định hình chiến lược phát triển Phú Quốc với tầm nhìn 50 – 100 năm. Các dự án không phù hợp, chậm triển khai, hoặc có dấu hiệu găm giữ đất thì cần bị loại bỏ hoặc thu hồi.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường trong quá trình triển khai các dự án. Ông khuyến cáo tỉnh Kiên Giang cần cân nhắc kỹ lưỡng việc đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, bởi “mỗi mét vuông đất ở Phú Quốc là vàng bạc – là tài sản của thế hệ con cháu mai sau”.

“Giá trị của Phú Quốc đến từ thiên nhiên, từ biển xanh, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái độc đáo. Chúng ta không thể đánh đổi tài nguyên để lấy những công trình thiếu tính bền vững, nhất là khi đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, thông minh và có trách nhiệm với môi trường”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc đề xuất danh mục dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn kiến nghị Chính phủ chấp thuận cơ chế ngân sách theo tỷ lệ 70% Trung ương – 30% địa phương cho các dự án đầu tư công phục vụ APEC; cho phép điều chỉnh hình thức đầu tư đối với sân bay Phú Quốc từ đối tác công tư (PPP) sang đầu tư trực tiếp theo Luật Đầu tư và Luật Hàng không.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tư pháp… đã đóng góp ý kiến chuyên môn, làm rõ cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục và đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đưa ra 6 nguyên tắc trọng tâm trong lựa chọn và triển khai dự án: Rà soát lại quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn; Định vị lại vai trò, sứ mệnh của Phú Quốc đến 2030, tầm nhìn 2050; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là đất và nước; Cân đối, huy động đa dạng nguồn lực; Có phương án khai thác, vận hành hiệu quả sau APEC 2027; Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí.

Đối với dự án lấn biển 57ha để xây Trung tâm Hội nghị APEC, Phó Thủ tướng yêu cầu Kiên Giang phải đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường và làm rõ luận cứ phát triển. Ngoài ra, ông đề nghị nghiên cứu các mô hình phát triển đảo xanh – thông minh, ưu tiên phương tiện giao thông sạch, hướng đến Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch sinh thái – công nghệ hàng đầu khu vực.

“APEC 2027 không chỉ là sự kiện chính trị – ngoại giao trọng đại của quốc gia, mà còn là thời cơ quý giá để Phú Quốc khẳng định vị thế, phát triển đột phá và vươn tầm quốc tế”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Đọc thêm