Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016), với 457/497 đại biểu (tương đương 91,4%) bỏ phiếu tín nhiệm.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016), với 457/497 đại biểu (tương đương 91,4%) bỏ phiếu tín nhiệm.

Bốn Phó Chủ tịch theo danh sách đề cử (bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Uông Chu Lưu, ông Huỳnh Ngọc Sơn) cũng nhận đủ số phiếu ủng hộ để cùng tân Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng điều hành hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ này.

sinhhung
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Theo đó, bà Tòng Thị Phóng sẽ giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực đối ngoại; ông Uông Chu Lưu phụ trách lĩnh vực pháp luật; ông Huỳnh Ngọc Sơn đảm nhận lĩnh vực quốc phòng an ninh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân gở lĩnh vực kinh tế.

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa mới đã chính thức hình thành với 17 thành viên Uỷ ban Thường vụ được bầu so với số 18 thành viên dự kiến.

Tại lễ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Quốc hội đã dành sự tín nhiệm cho mình và các thành viên Uỷ ban Thường vụ mới, đồng thời gửi lời cảm ơn Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng và tập thể Quốc hội khóa XII đã dành cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII nhiều quan tâm, hướng dẫn.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ, Quốc hội sẽ đẩy mạnh công cuộc phòng chống quan liêu bao cấp, tiêu cực lãng phí và khẳng định sẽ lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân để chuyển đến diễn đàn Quốc hội giải quyết, để làm sao Quốc hội thực sự là đại diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước như Hiến pháp đã quy định.

Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 65 tuổi, quê xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), là tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10 và 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11. Trước khi đảm nhiệm chức Phó thủ tướng thường trực, ông Hùng từng là Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, Thứ trưởng và Bộ trưởng Tài chính.

PLVN

Ở vị trí Chủ nhiệm UB Dân nguyện có 2 ứng viên được đưa vào danh sách bầu: ông Bùi Văn Cường - ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng và ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm UB kinh tế QH khóa XII, cả 2 ứng viên đều không nhận được đủ số phiếu ủng hộ quá bán theo quy định.

12 vị trí Chủ nhiệm UB, Chủ tịch Hội đồng dân tộc khác không có số dư, các ứng viên đều nhận được số phiểu ủng hộ với tỷ lệ rất cao. Danh sách các ủy viên theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp: Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Lương; Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm UB Khoa học công nghệ Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm UB pháp luật Phan Trung Lý; Chủ nhiệm UB Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện.

Đọc thêm