Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ mạch 3 đường dây 500 kV

(PLVN) - Ngày 25/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra tình hình thực tế việc cung ứng vật tư thiết bị cho dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (áo tối màu), kiểm tra tại dự án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (áo tối màu), kiểm tra tại dự án.

Cùng tham gia đoàn công tác có Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh. Về phía EVN có Chủ tịch HĐTV Đặng Hoàng An, Thành viên HĐTV Nguyễn Đức Cường, lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ móng cột vào ngày 30/4, hoàn thành dựng cột vào ngày 30/5. Đến nay, dự án đã xuất hiện các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ do nhu cầu cột thép rất lớn trong thời gian ngắn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên CBCNV đang thi công dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên CBCNV đang thi công dự án.

Báo cáo với Phó Thủ tướng tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Minh Đệ - Tổng Giám đốc Công ty Chế tạo cột thép Đông Anh cho biết, mặc dù khó khăn về nguyên vật liệu nhập khẩu, thời gian triển khai ngắn, nhưng đơn vị đã có nhiều giải pháp để thực hiện đảm bảo tiến độ như: đầu tư, huy động thêm máy móc, tuyển thêm lao động, có chính sách động viên người lao động làm việc xuyên lễ, Tết để đảm bảo tiến độ.

Đại diện Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Ngãi Cầu (Bắc Ninh) cho biết, doanh nghiệp đang gia công chế tạo khoảng 20 mẫu cột, theo quy trình, từng mẫu cột phải lắp thử (với 10 lao động và 10-15 ngày) trước khi đưa ra công trường, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu rút ngắn khâu này để tiết kiệm được thời gian, nhân lực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về triển khai dự án tại Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về triển khai dự án tại Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên.

Báo cáo của các doanh nghiệp đang sản xuất, cung cấp, lắp đặt cột điện cho biết, hiện tại việc thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu đang diễn ra thông suốt, thuận lợi; đồng thời mong muốn được cơ quan hữu quan quan tâm hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ vận chuyển, nghiệm thu, tiếp nhận các sản phẩm đủ điều kiện thi công.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 có 1.177 cột điện, tương ứng khoảng 139.000 tấn thép, trong đó, sản xuất trong nước 965 cột, nhập khẩu 212 cột. Đến nay, các doanh nghiệp đã cung cấp 357 cột, còn 820 cột dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20/5.

Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu khẩn trương mua sắm nguyên vật liệu đầu vào, lắp đặt bổ sung dây chuyền sản xuất, tăng cường nhân lực, làm việc 3 ca, 4 kíp. Những nhà thầu quá tải, chậm tiến độ thì đề nghị bổ sung thêm các nhà thầu phụ có năng lực để bảo đảm đúng thời hạn. Công tác nghiệm thu, thanh toán cũng được đẩy nhanh để nhà thầu tiếp tục có kinh phí mua sắm vật tư và gia công chế tạo.

Chỉ đạo thực tế tại dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 đang trong giai đoạn thi công hết sức khẩn trương, để hoàn thành trong tháng 6/2024. Các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết, đồng thời có phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo cho người lao động, an toàn vệ sinh lao động để dây chuyển sản xuất ổn định; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với EVN, địa phương, các bộ, ngành liên quan để vận chuyển an toàn các cột điện đến vị trí lắp đặt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, tiếp tục tăng cường các giải pháp để đảm bảo tiến độ của dự án, xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm tại thực địa nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm. Từ đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian, nhân công dành nguồn lực tập trung sản xuất.

Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương các công nhân công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), công nhân, kỹ sư các đơn vị đang thi công dự án, đã nỗ lực đảm bảo chất lượng, an toàn sản xuất.

Đọc thêm