Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phát triển Phú Quốc thành trung tâm kinh tế biển, đô thị du lịch sinh thái mang đẳng cấp quốc tế

(PLVN) - Chiều 14/3, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ công bố quyết định

Dự Lễ công bố Quyết định có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương.

TP Phú Quốc được công nhận là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang là cơ hội để thành phố chuyển mình và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, TP Phú Quốc được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang là sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của TP Phú Quốc. Phú Quốc khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế biển, đô thị du lịch sinh thái hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Việc được công nhận là đô thị loại I thuộc tỉnh là cột mốc khẳng định sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đồng thời, khẳng định tính đúng đắn trong định hướng chiến lược quy hoạch phát triển Phú Quốc.

Sự kiện không chỉ là niềm tự hào của riêng Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang mà còn là niềm vui chung của cả nước, khi chúng ta chứng kiến một đô thị biển đảo đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế quan trọng, tiềm năng to lớn trên bản đồ phát triển du lịch của Việt Nam và quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Để Phú Quốc phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính Phủ đề nghị các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, xanh thông minh, đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng số, năng lượng xanh, giao thông thông minh, cấp thoát nước thông minh, phát triển hệ thống xử lý tái chế chất thải và phát triển hệ thống báo rủi ro, thiên tại.

Bên cạnh đó, Phú Quốc cần phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế biển với hệ sinh thái kinh tế du lịch, cảng biển và nuôi biển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển đô thị, đảm bảo Phú Quốc được phát triển theo quy hoạch, có kế hoạch. Phú Quốc cần chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo tồn và giữ gìn hệ thống sinh thái của đảo, trong đó cần coi việc bảo vệ rừng và mặt nước trên đảo là bảo vệ các giá trị cốt lõi và sống còn của thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại Lễ công bố quyết định.

“Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá đủ mạnh, hấp dẫn để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển Phú Quốc thành trung tâm tài chính - thương mại khu vực. Đồng thời, có chính sách thu nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp, tạo ra những ý tưởng đột phá phục vụ cho phát triển đô thị và kinh tế biển”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc phát biểu.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, cho rằng sự kiện TP Phú Quốc được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Kiên Giang là thành quả hết sức có ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng và phát triển TP Phú Quốc theo định hướng của Chính phủ.

Từ thời điểm này, Phú Quốc đã trở thành 1 trong 30 đô thị loại I của cả nước, là 1 trong 4 đô thị loại I của vùng ĐBSCL. Kết quả này bắt đầu từ việc triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước nên đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Cùng với đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân TP Phú Quốc, sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Với tiềm năng lợi thế và nền tảng vững chắc, chắc rằng thành phố Phú Quốc không chỉ dừng lại ở đô thị loại I, mà còn hướng tới là đô thị xanh, đô thị thông minh, là “trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới” theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị.

Đại diện lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc tham gia Lễ công bố quyết định.

“UBND tỉnh Kiên Giang sẽ lãnh đạo, chỉ đạo TP Phú Quốc triển khai đồng bộ các giải pháp theo chương trình phát triển đô thị đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch. Tỉnh sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và văn hóa đô thị... xứng tầm là đô thị loại I.

Thời gian tới, Phú Quốc sẽ phát triển nhanh hơn nữa, trở thành một đô thị hiện đại, đáng sống, một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ của riêng tỉnh Kiên Giang, của Việt Nam mà còn cả khu vực và quốc tế”, ông Nguyễn Thanh Nhàn bày tỏ.

UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, năm 2024, địa phương đón hơn 5,9 triệu lượt du khách. Trong đó, khách quốc tế 962.449 lượt du khách, tăng 73,4%. Tổng thu du lịch hơn 21.170 tỷ đồng.

Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón tới 7 triệu lượt khách. Ngoài ra, TP Phú Quốc cũng thu hút đầu tư mạnh mẽ với 321 dự án, tổng vốn đăng ký trên 412.000 tỷ đồng.

Đọc thêm