Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định đạt chuẩn 'Nông thôn mới nâng cao' cho huyện Xuân Lộc

(PLVN) - UBND tỉnh Đồng Nai hôm nay, 3/6, tổ chức lễ công bố huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ.

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao Quyết định công nhận Huyện nông thôn mới nâng cao cho đại diện huyện Xuân Lộc.

Báo cáo trước đại diện lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh về quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, bà Nguyễn Thị Cát Tiên – Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho biết: Huyện Xuân Lộc được thành lập năm 1991, với xuất phát điểm là huyện nghèo của tỉnh, sản xuất dựa vào nông nghiệp là chính. Bằng quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, nhân dân huyện Xuân Lộc, cũng như sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đến năm 2014, huyện Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả tỉnh Đồng Nai cũng như cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao 2023

Sau 9 năm đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2023, huyện Xuân Lộc đã đạt và vượt các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, toàn huyện đã có những thay đổi toàn diện, rõ nét, nổi bật trên các lĩnh vực cụ thể: Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ đa mục tiêu trong đó hệ thống giao thông, y tế, thiết chế văn hóa đạt chuẩn. Trường học 100% đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, hệ thống lưới điện phủ kín các khu vực trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt dân cư, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc.

Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 211,6 triệu đồng/ha, tăng hơn 96 triệu/ha so với năm 2014.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao danh hiệu nông thôn mới nâng cao và tặng hoa cho lãnh đạo huyện Xuân Lộc.

Nhận thức về vai trò làm chủ của người dân trên địa bàn được nâng cao; Vốn huy động cộng đồng dân cư, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2023 là 46.613,3 tỷ đồng (riêng 9 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao gần 37 tỷ đồng, trong đó, vốn dân cư gần 35 tỷ đồng, chiếm 93,21%. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đến năm 2023, đạt 90,13 triệu đồng/người/năm, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng, tăng 45,9 triệu đồng so với 2014.

Về giáo dục, y tế, văn hóa vùng nông thôn của huyện có chuyển biến rõ nét, công tác dạy và học được đổi mới và nâng cao về chất lượng. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 97,1%, công tác quản lý bảo vệ môi trường được thực hiện tốt, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 100%, hộ dân sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 87,13%.

Ông Võ Tấn Đức – quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, đạt nông thôn mới nâng cao chỉ là bước đầu trong quá trình huyện Xuân Lộc xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh theo nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và huyện Xuân Lộc tập trung thực hiện năm nhiệm vụ: thứ nhất triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phát triển kinh tế xã hội của huyện trong quy hoạch tỉnh đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư nước sạch tập trung; thứ hai đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đa mục tiêu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân nông thôn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện chương trình; thứ ba tập trung chỉnh trang nông thôn, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao hiệu quả tổ tự quản về môi trường; thứ tư triển khai có hiệu quả Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung huy động cao nhất các nguồn vốn đầu tư; thứ năm là quá trình xây dựng nông thôn mới, để đạt được các tiêu chí đã khó, duy trì các tiêu chí còn khó hơn nhiều. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Xuân Lộc nói riêng cần giữ vững kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là những tiêu chí liên quan trực tiếp đến sản xuất, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng cho 15 tổ chức và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đọc thêm