Phó Tổng thống Hoa Kỳ đề cập tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong một bài phát biểu ngày hôm nay (24/8) tại Singapore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đưa ra tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được xây dựng dựa trên nhân quyền và trật tự luật pháp quốc tế. 
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 24/8 - Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 24/8 - Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã thảo luận về tầm quan trọng của các quy tắc và quyền tự do hàng hải trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mở rộng hợp tác an ninh mạng và nỗ lực củng cố các chuỗi cung ứng quan trọng giữa các quốc gia của họ.

"Quan hệ đối tác của chúng tôi ở Singapore, ở Đông Nam Á và trên khắp Ấn Độ - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ", Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho biết hôm 24/8 và nói thêm rằng khu vực này "cực kỳ quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của quốc gia chúng tôi".

Bà Harris cho biết “một số những đồng minh thân cận nhất và đối tác mạnh nhất” của Mỹ nằm ở châu Á - Thái Bình Dương, hoạt động xuất khẩu của Mỹ tới khu vực này đang tạo ra sinh kế cho khoảng 4 triệu người Mỹ.

Trong năm 2019, thương mại hai chiều giữa Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương đã đạt 2.000 tỉ USD. “Nay, khi chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa đối với trật tự này, tôi có mặt tại đây để tái khẳng định cam kết của chúng tôi với tầm nhìn của mình”, bà Harris nói.

Bà khẳng định Mỹ sẽ đầu tư thời gian, nguồn lực của mình để củng cố các mối quan hệ đối tác trọng yếu của mình, bao gồm cả Singapore và Việt Nam.

Để khẳng định cam kết hợp tác, Hoa Kỳ sẽ tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) gồm 21 thành viên, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, vào năm 2023.

Theo Reuters, trong phát biểu của mình ở Singapore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cũng đã cáo buộc Bắc Kinh "ép buộc và đe dọa để hỗ trợ các tuyên bố chủ quyền trái pháp luật ở Biển Đông". "Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc, đe dọa và đưa ra các yêu sách đối với phần lớn Biển Đông", Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nói trong bài phát biểu ngày 24/8 tại Singapore.

Hôm nay, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ đến Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.