Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

(PLVN) - Hình ảnh về việc Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân đã tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer được phát trên một màn hình công cộng nhằm tăng cường niềm tin của người dân Mỹ đối với loại vắc-xin này, tờ Guardian đưa tin.
Phó Tổng thống Mike Pence tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Washington DC. Ảnh: Saul Loeb / AFP / Getty Images
Phó Tổng thống Mike Pence tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Washington DC. Ảnh: Saul Loeb / AFP / Getty Images

Khi nhận mũi tiêm vắc-xin Covid-19 trên truyền hình trực tiếp vào sáng thứ Sáu - 18/12 (theo giờ địa phương), Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng, vắc-xin này là một “phép màu y học” và trấn an người Mỹ “hy vọng đang đến gần”.

“Niềm tin vào vắc-xin là điều đưa chúng tôi đến đây vào sáng nay,” ông nói trong nhận xét sau khi tiêm phòng, “Tôi không cảm thấy gì cả."

Vợ ông - bà Karen, và Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams cũng được tiêm phòng trong sự kiện được truyền hình trực tiếp.

Các nhân viên y tế từ Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed đã tiến hành tiêm chủng.

Ngồi ở hàng ghế đầu tại buổi tiêm chủng của Pence là Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về bệnh tật của quốc gia và là thành viên của đội đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng - và Robert Redfield - người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh.

Việc tiêm chủng công khai diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại việc triển khai vắc-xin có thể bị cản trở bởi một số người. Tiến sĩ Fauci khen ngợi Pence và nói rằng “giờ tất cả chúng ta phải bước tiếp và tiêm phòng”.

Trong những ngày gần đây, Fauci đã vận động rằng Pence, cũng như Joe Biden và Kamala Harris, nên tiêm phòng càng sớm càng tốt “vì lý do an ninh”. Các quan chức trong nhóm của Biden cho biết, tổng thống đắc cử và phó tổng thống của ông có thể tiêm vắc-xin sớm nhất là vào tuần tới.

Phó tổng thống Mike Pence là thành viên đầu tiên của Nhà Trắng được tiêm chủng công khai. Trump đã bị nhiễm Covid-19 vào tháng 10 và nhiều đợt bùng phát COVID-19 đã xảy ra trong các nhân viên.

Hôm qua, Mỹ ghi nhận 233.271 trường hợp nhiễm mới COVID-19 và 3.270 trường hợp tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.

Đọc thêm