Phó Tổng thư ký LHQ thăm Sudan trong bối cảnh căng thẳng leo thang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình ngày càng tồi tệ ở Sudan, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã cử cấp phó của ông là ông Martin Griffiths tới quốc gia đông bắc châu Phi này.
Căng thẳng đang leo thang ở Sudan.
Căng thẳng đang leo thang ở Sudan.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố.

"Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng ở Sudan, Tổng thư ký Antonio Guterres đã cử Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths tới khu vực ngay lập tức", tuyên bố viết.

Theo Người phát ngôn LHQ, quy mô và tốc độ của những sự việc đang diễn ra ở Sudan là chưa từng có.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại về tác động trước mắt cũng như lâu dài đối với tất cả người dân ở Sudan và khu vực rộng lớn hơn”, ông Dujarric nhấn mạnh.

Tình hình ở Sudan leo thang trong bối cảnh bất đồng giữa lực lượng quân đội chính phủ Sudan và nhóm nổi dậy FRS.

Ngày 30/4, Bộ Y tế Sudan thông báo xác nhận cuộc xung đột ở quốc gia Đông Bắc Phi đã khiến ít nhất 528 người thiệt mạng, khoảng 4.600 người khác bị thương, song con số này vẫn chưa phải là cuối cùng. Giao tranh đã ảnh hưởng đến 12 trong số 18 bang của Sudan, trong đó có khu vực Dafur.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ cảnh báo xung đột có thể đẩy thêm hàng triệu người rơi vào nạn đói ở Sudan. Hiện nay, Sudan có tới 15 triệu người đang cần hỗ trợ để vượt qua nạn đói.