Phó trưởng công an xã tử vong khi bắt “cát tặc”

(PLVN) - Bị lực lượng chức năng phát hiện hút cát trái phép, ghe cát đã rút lù để ghe bị chìm. Lúc này, xuồng của lực lượng chức năng bị dòng xoáy nhấn chìm xuống nước.
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể đại úy Hải. Báo  Bình Dương.
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể đại úy Hải. Báo Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 11/8, lực lượng công an xã Thạnh Hội phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra xử lý ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Qúa trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện một ghe máy đang hút cát trái phép nên áp sát để khống chế bắt giữ.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng trên ghe lập tức rút lù (lỗ giữa ghe) làm chìm ghe xuống sông. Lúc này, xuồng của lực lượng chức năng bị dòng nước xoáy nhấn chìm xuống sông. 

Sự việc khiến Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội là đại úy Lê Thanh Hải tử vong, những người khác may mắn thoát nạn. Đến khoảng 4h, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể đồng chí Lê Thanh Hải.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên và cho biết đây là vụ tai nạn đường thủy khi làm nhiệm vụ, không có nổ súng tại hiện trường.

Nạn nhân mới được điều động về làm Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội thì xảy ra sự việc trên.

Đọc thêm