Phớt lờ biển báo, nhiều tài xế ô tô thản nhiên đi vào đường cấm ở Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù trước đoạn đường dẫn vào trường tiểu học Ngô Quyền (tọa lạc tại số 11 đường Nguyễn Khuyến, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có đặt biển báo cấm xe ô tô lưu thông theo khung giờ cố định, nhưng nhiều tài xế ô tô vẫn ngang nhiên đi vào đường cấm.

Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, cứ vào khoảng 6h hoặc 16h30 mỗi ngày, tại đường Nguyễn Khuyến, đoạn dẫn vào trường tiểu học Ngô Quyền, diễn ra tình trạng xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô và cả người đi bộ di chuyển "vô tội vạ", gây mất trật tự giao thông, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Một số người dân sinh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do sự thiếu ý thức, không chấp hành pháp luật về giao thông của nhiều tài xế ô tô. Họ ngang nhiên đi vào đoạn đường này, trong khi đầu đoạn đường có lắp đặt biển báo cấm xe ô tô lưu thông theo khung giờ cố định.

Phớt lờ biển cấm ô tô lưu thông theo khung giờ cố định, nhiều tài xế ngang nhiên lái xe vào đường Nguyễn Khuyến, đoạn dẫn vào trường tiểu học Ngô Quyền. Hình ảnh được PV ghi nhận vào 17h10 ngày 2/11.

Phớt lờ biển cấm ô tô lưu thông theo khung giờ cố định, nhiều tài xế ngang nhiên lái xe vào đường Nguyễn Khuyến, đoạn dẫn vào trường tiểu học Ngô Quyền. Hình ảnh được PV ghi nhận vào 17h10 ngày 2/11.

Nhiều người dân, phụ huynh bày tỏ bức xúc vì kẹt xe. Ông Nguyễn Văn Long (ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) chia sẻ: “Tôi bán đồ ăn vặt cho học sinh khu vực này đã khá lâu nên phải "sống chung" với tình trạng kẹt xe ở đây. Cứ đến giờ vào lớp hay tan trường là đoạn đường kẹt cứng, chủ yếu là do nhiều phụ huynh chạy ô tô đến trường để đón con em. Có nhiều người sợ bị CSGT phát hiện và xử phạt nên họ tranh thủ chạy xe đến và đậu gần cổng trường sớm hơn thời gian quy định trên biển báo”.

Bà Huỳnh Thị Nhung (ngụ quận Cái Răng, là phụ huynh của một học sinh tại trường Ngô Quyền) bày tỏ: “Nhiều khi đến trường đón con mà thấy cảnh đường tắc mà nhiều tài xế vẫn chạy ô tô vào, bất chấp biển cấm lại còn bóp còi inh ỏi, tôi rất bức xúc. Có lần tôi thấy một chiếc ô tô chạy lấn lên phần đường đi bộ xém va chạm với người đi đường. Việc xử lý mạnh tay với các tài xế ô tô vi phạm luật giao thông là điều rất cần thiết”.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại đoạn đường Nguyễn Khuyến vào khung giờ cấm ô tô:

Ô tô lưu thông trên đường vào khung giờ cấm, chiều 4/11.

Ô tô lưu thông trên đường vào khung giờ cấm, chiều 4/11.

Một số phụ huynh sợ bị CSGT phát hiện và xử phạt nên tranh thủ đậu gần cổng trường sớm hơn thời gian quy định trên biển báo – chiều 3/11.

Một số phụ huynh sợ bị CSGT phát hiện và xử phạt nên tranh thủ đậu gần cổng trường sớm hơn thời gian quy định trên biển báo – chiều 3/11.

Tình trạng tài xế ô tô phớt lờ biển báo thản nhiên đi đường cấm vẫn tiếp diễn ra vào 6h51 ngày 7/11.

Tình trạng tài xế ô tô phớt lờ biển báo thản nhiên đi đường cấm vẫn tiếp diễn ra vào 6h51 ngày 7/11.

Đọc thêm