Phụ huynh Nhật Bản tham dự omani tìm bạn đời cho con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào một ngày buổi chiều mùa hè khoảng 60 người đàn ông và phụ nữ tham gia omani, còn được gọi là buổi mai mối. Nhưng khách tham dự không phải giới trẻ mà là những phụ huynh đã cao tuổi muốn tìm kiếm bạn đời cho con.
Các phụ huynh tham gia buổi mai mối tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Các phụ huynh tham gia buổi mai mối tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP.

Một người phụ nữ ở độ tuổi 60 tự hào nói về cậu con trai 34 tuổi của mình, anh là một giáo viên tiểu học công lập. Một người đàn ông ở độ tuổi 80 chia sẻ về cậu con trai 49 tuổi có tham vọng sự nghiệp, đang làm kiểm soát viên tại một công ty điện lực.

Theo CNN, mỗi phụ huynh phải bỏ ra 14.000 yên (khoảng 2,3 triệu đồng) để tham dự sự kiện mai mối do Hiệp hội Cha mẹ tìm Hôn nhân tổ chức.

“Ý tưởng cha mẹ giúp con cái kết hôn theo cách này đã phổ biến hơn. Trước đây, mọi người có thể cảm thấy xấu hổ khi tham dự, nhưng thời thế đã thay đổi”, Noriko Miyagoshi - giám đốc công ty tổ chức các sự kiện mai mối trong gần 20 năm, cho biết.

Phụ huynh lớn tuổi mai mối cho con ở phòng hội thảo tại Osaka, ngày 19/7. Ảnh: CNN

Phụ huynh lớn tuổi mai mối cho con ở phòng hội thảo tại Osaka, ngày 19/7. Ảnh: CNN

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, triển vọng kinh tế kém và văn hóa làm việc khắc khe, ngày càng ít người Nhật chọn kết hôn và sinh con. Điều đó khiến các bậc cha mẹ “vào cuộc”.

Khi tham dự sự kiện, mỗi phụ huynh đều chuẩn bị trước những câu hỏi hoàn chỉnh về con của họ, trong đó hỏi những câu hỏi như liệu họ có sẵn sàng chuyển nơi ở mới nếu mọi việc ổn thỏa hay không.

Các bậc cha mẹ cũng mang theo ảnh của con cái họ. Hầu hết những bức ảnh là của những người độc thân ở độ tuổi 30-40, trẻ nhất là 28 tuổi và người lớn nhất là 51 tuổi, làm nhiều nghề khác nhau.

Một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi cho biết con trai 49 tuổi đã dành quá nhiều thời gian ở nơi làm việc mà không để tâm đến đời sống tình cảm. Họ mong có cháu, nên đã đến mai mối sau khi đọc được thông tin trên báo.

Nhiều người được chính con cái yêu cầu tham gia buổi mai mối này. Một bà mẹ ở độ tuổi 60 cho biết con gái 37 tuổi của bà trở nên hoang mang khi bạn cùng lứa đều lấy chồng và sinh con.

Cặp đôi đang tạo dáng chụp ảnh cưới dưới những cây anh đào ở khu vực Yonomori của Fukushima, ngày 2/4. Ảnh: Getty.
Cặp đôi đang tạo dáng chụp ảnh cưới dưới những cây anh đào ở khu vực Yonomori của Fukushima, ngày 2/4. Ảnh: Getty.

Hiệp hội Cha mẹ tìm Hôn nhân ước tính khoảng 10% những cặp họ mai mối đi được đến hôn nhân.

Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, tính đến tháng 1, dân số nước này đã giảm kỷ lục hơn 800.523 người, xuống còn 125,4 triệu. Nguyên nhân là số lượng các cuộc hôn nhân và ca sinh sản ngày càng giảm.

Năm 2021, số lượng kết hôn mới đăng ký giảm xuống còn hơn 501.000 trường hợp, ít nhất kể từ khi sau Thế chiến II. Hiện nay, độ tuổi trung bình để kết hôn ở Nhật là 34 đối với nam và 31 đối với nữ.