Phụ nữ Nhật Bản lần đầu tham gia ‘lễ hội khoả thân’

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lần đầu tiên trong lịch sử 1.250 năm của “lễ hội khoả thân”, phụ nữ được tham gia sự kiện này tại ngôi đền Owari Okunitama ở miền Trung Nhật Bản hôm 22/2. Dù mang tên là là lễ hội khỏa thân nhưng những người tham gia sự kiện này không hề khỏa thân...
Một nhóm phụ nữ tham gia vào nghi lễ dâng tre tại "lễ hội khoả thân". Ảnh: Reuters.
Một nhóm phụ nữ tham gia vào nghi lễ dâng tre tại "lễ hội khoả thân". Ảnh: Reuters.

Lễ hội Hadaka Matsuri còn được biết là "lễ hội khỏa thân", có truyền thống hơn 1.250 năm, trong đó hoạt động nổi bật là hàng nghìn người đàn ông mặc trang phục kiệm vải tham gia các nghi lễ xua đuổi tà ma.

Theo Reuters, lễ hội này cấm phụ nữ nhưng năm nay, ban tổ chức cho phép 7 nhóm phụ nữ tham gia vào nghi lễ dâng tre được cho là để xua đuổi tà ma diễn ra vào ngày 22/2. Tuy nhiên, khác với đàn ông, họ sẽ mặc áo choàng màu tím và tụng kinh trong khi mang theo một thân tre lớn làm lễ vật.

Dù mang tên là là lễ hội khỏa thân nhưng những người tham gia sự kiện này không hề khỏa thân. Theo truyền thống, hàng nghìn nam giới tham dự lễ hội chỉ mặc fundoshi (một loại khố truyền thống màu trắng, đi tất chân và quấn khăn).

“Tôi nghe được thông tin phụ nữ có thể tham gia nên tôi chắc chắn muốn tham gia để mang lại sự sôi động cho thị trấn và lễ hội này”, bà Emi Tachibana, một công chức 59 tuổi, nằm trong số những phụ nữ tham gia lễ hội, chia sẻ.

Ông Naruhito Tsunoda, một đạo sĩ tại ngôi đền, cho biết chưa bao giờ có lệnh cấm phụ nữ tham gia lễ hội và trước đây một số người thậm chí còn thực hiện các lễ cúng nhỏ với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, khi một nhóm phụ nữ vào năm ngoái hỏi rằng liệu họ có thể tham gia hay không, việc trả lời “có” thật dễ dàng.

Ông nói: “Tôi tin điều quan trọng nhất là có một lễ hội vui vẻ cho mọi người. Tôi nghĩ đó cũng là điều khiến thần linh hạnh phúc nhất”.

Vào năm 2023, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ thúc đẩy cải thiện sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động xã hội, sau khi một báo cáo thường niên cho thấy nước này đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giới tính.