Phụ nữ Tư pháp và hoa

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023), được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, chiều 20/10, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thi cắm hoa với chủ đề “Phụ nữ Tư pháp và hoa”.
Phụ nữ Tư pháp và hoa
Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã viết lên những trang sử vàng son làm vẻ vang giống nòi, dân tộc. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội, các đức tính như công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ Việt Nam luôn được xã hội tôn trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh động viên các đội thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh động viên các đội thi.

Được sự quan tâm, nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi “Phụ nữ Tư pháp và hoa” để kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Bộ, qua đó tạo không khí gắn kết, vui tươi, phấn khởi, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh động viên đội thi.

Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh động viên đội thi.

Hội thi cũng nhằm ôn lại những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, giúp chị em phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ trong các giai đoạn cách mạng và thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy tinh thần đoàn kết và lạc quan, sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Bộ.

Trao giải cho các đội thi.

Trao giải cho các đội thi.

Tham dự Hội thi có 20 đội là các đơn vị thuộc Bộ tham gia dự thi. Các đội đã thể hiện tài năng, sự khéo léo, sáng tạo cũng như thẩm mỹ của mình qua từng tác phẩm hoa được hoàn thiện.

Trao giải cho đội thi.

Trao giải cho đội thi.

Kết thúc Hội thi, giải nhất thuộc về Văn phòng Bộ Tư pháp, giải nhì thuộc về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Vụ Tổ chức cán bộ. Giải 3 thuộc về Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Viện Chiến lược Khoa học pháp lý.

Ngoài hoạt động trên, Công đoàn Bộ Tư pháp còn phối hợp với Câu lạc bộ Gym nữ Curves Cát Linh tổ chức đo chỉ số cơ thể bằng máy chuyên dụng cho đoàn viên nữ; tư vấn chế độ ăn uống, luyện tập khoa học; phát tặng Vocucher tập thử miễn phí 1 tuần cho đoàn viên nữ./.

Đọc thêm