Phủ Tây Hồ vắng người trong dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dù là thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng phủ Tây Hồ nổi tiếng ở Hà Nội lại vắng lặng đến lạ.
Những du khách đi tạ lễ cuối năm
Những du khách đi tạ lễ cuối năm

Sáng 15/1, trái với cảnh tấp nập thường thấy, con đường dẫn vào Phủ vắng người qua lại. Vài quán đã đóng cửa, bãi gửi xe trống, lèo tèo vài xe được xếp gọn.

Chia sẻ với pv, ông Nguyễn Văn Thư- Phó Ban quản lý Phủ Tây Hồ cho biết: Năm nay, người dân đi tạ lễ cuối năm chủ yếu vào khoảng tháng 8 và tháng 9, nên trong khoảng một tuần trước Tết Nguyên đán, lượng khách đến Phủ không được đông đúc. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm người dân dành thời gian đi sắm Tết cho gia đình.

Cũng theo ông Thư, thời gian mở cửa Phủ từ 5 giờ sáng đến 18 giờ. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, lượng khách đến lễ rất lớn (trung bình khoảng 10 nghìn lượt trên một ngày), thời gian đóng cửa Phủ có thể muộn hơn một tiếng để phục vụ người dân. Riêng ngày mùng 1 Tết nguyên đán Quý Mão, Phủ sẽ mở từ 5 giờ và đóng cửa vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Đồng thời, để giảm tắc nghẽn giao thông trong dịp Tết khi đến Phủ, Ban quản lý Phủ Tây Hồ đã phối kết hợp với UBND phường, Công an Phường Quảng An (Tây Hồ) lên kế hoạch điều phố phân luồng giao thông cũng như đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự công cộng.

Chị Trần Hoàng Linh (Ba Đình- Hà Nội) chia sẻ: Nhà ở Ba Đình nên chị thường đến Phủ lễ nhiều lần trong năm. Ngày gần Tết, chị tới đây để tạ lễ, cầu an với hy vọng gạt bỏ những điều không vui trong năm cũ.

Tới đây vào sáng 15/1, chị ngạc nhiên vì chùa vắng hơn mọi năm rất nhiều, chỉ có vài người đến lễ rồi đi cũng rất nhanh.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ở Phủ Tây Hồ vào sáng 15/1:

Khoảng sân chính trong Phủ Tây Hồ ít người qua lại.

Khoảng sân chính trong Phủ Tây Hồ ít người qua lại.

Lác đác du khác đến tạ lễ cuối năm

Lác đác du khác đến tạ lễ cuối năm

Sảnh chính của chùa người dân viếng thưa thớt

Sảnh chính của chùa người dân viếng thưa thớt

Khung cảnh thưa vắng phủ Tây Hồ điểm đến vốn nổi tiếng đông khách dịp cuối năm, đầu năm.

Khung cảnh thưa vắng phủ Tây Hồ điểm đến vốn nổi tiếng đông khách dịp cuối năm, đầu năm.

Đọc thêm