Phúc tra kho xăng dầu chiến thuật tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

(PLVN) - Ngày 10/6, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đoàn công tác Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần do Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến phúc tra kho xăng dầu chiến thuật toàn quân năm 2024 tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.
Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần kết luận tại buổi làm việc.
Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần kết luận tại buổi làm việc.

Kho xăng dầu của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 được khởi công xây dựng và hoàn thiện đi vào hoạt động từ năm 2017, với trữ lượng 4.030 m3. Đây là nguồn dự trữ cho các phương tiện (tàu, xuồng, xe, máy) trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển...

Đoàn phúc tra kiểm tra việc bố trí, sắp xếp tại kho xăng dầu.

Đoàn phúc tra kiểm tra việc bố trí, sắp xếp tại kho xăng dầu.

Những năm qua, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc quản lý, nâng cao chất lượng kho xăng dầu. BTL thường xuyên tổ chức duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy của ngành; Bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất phương tiện kỹ thuật, vật tư kho theo quy định, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, xuống cấp do lỗi chủ quan. Các hạng mục công trình trong kho luôn đồng bộ, được bố trí phù hợp, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và biện pháp bảo đảm an toàn.

Phúc tra tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Đoàn đã tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kho xăng dầu, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; Việc quy hoạch kho, doanh trại, khu bể chứa xăng dầu, trạm bơm, trạm cấp phát... của đơn vị.

Bên cạnh đó, Đoàn còn kiểm tra nền nếp chính quy, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí và bảo đảm an toàn ngành; kiểm tra nhận thức, cùng kỹ năng thực hành nghiệp vụ kho của cán bộ, nhân viên và xử lý tình huống phòng chống cháy nổ, bảo vệ kho xăng dầu theo quy định.

Cán bộ, nhân viên thực hành xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy.

Cán bộ, nhân viên thực hành xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy.

Đại tá Phạm Minh Nhật đánh giá cao về công tác chuẩn bị và bảo đảm phúc tra của BTL Vùng Cảnh sát biển 4. Đại tá nhấn mạnh, đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, quy chế, hướng dẫn của Ban Tổ chức; Phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong phúc tra; Phương án, biện pháp xử trí tình huống đưa ra được tiến hành phù hợp, đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Phạm Minh Nhật đề nghị BTL Vùng cần tiếp tục phát huy những kết quả, ưu điểm đã đạt được. Đồng thời, BTL nhanh chóng bổ sung, khắc phục một số nội dung còn hạn chế để đẩy mạnh xây dựng kho xăng dầu của đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại. Qua đó, BTL mới đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc.

Đọc thêm