Phum sóc ở tỉnh Bạc Liêu vươn mình phát triển

(PLVN) - Chính sách, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số được phát huy hiệu quả tại Bạc Liêu. Đời sống vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo kinh tế phum sóc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa ngày càng khởi sắc.

Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số với trên 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer hơn 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh Bạc Liêu đã phân bổ 160 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ các chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, kết hợp với việc nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân tộc Khmer trồng lúa đã tăng 20% so với năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo đã giảm mạnh, từ 2.329 hộ năm 2021, xuống còn 808 hộ, tương ứng với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm 2,5% mỗi năm.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giảm đáng kể, hiện chỉ còn 258 hộ dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 1,39% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước tiến đáng kể tại Bạc Liêu nhờ nguồn vốn đầu tư 747,3 tỷ đồng từ Trung ương và tỉnh. 13/14 đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với các phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhờ định hướng của các cấp chính quyền trong việc phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, dân trí của đồng bào Khmer trên địa bàn Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân ngày càng được nâng cao.

Đến với xã Ninh Thạnh Lợi, một trong những địa phương vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Hồng Dân, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự “thay da, đổi thịt”. Từ một vùng quê nghèo, đến nay Ninh Thạnh Lợi đã tràn đầy sức sống. Con tôm - cây lúa, sản vật đã đem đến cho người dân nơi đây đời sống ấm no, sung túc.

Đến nay, nhờ có định hướng của các cấp chính quyền trong việc phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, dân trí ngày càng được nâng cao…, các phum sóc Khmer bây giờ đã khoác lên mình diện mạo của sự phát triển, nông thôn vươn mình sánh vai với thành thị.

Ông Danh Cáo (ngụ ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Ngày trước, việc đi lại của người dân chủ yếu bằng xuồng, võ lãi, việc học hành, buôn bán, chăm sóc sức khỏe của người dân còn gặp nhiều khó khăn… Nhờ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân đã giúp cho cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư kiên cố, phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt, thụ hưởng của người dân. Trẻ em được đi học và giao thương thuận lợi”.

Hòa thượng Tăng Sa Vong phối hợp Công an xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) tuyên truyền, vận động bà con đồng bào Khmer giữ gìn an ninh trật tự dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Hòa thượng Tăng Sa Vong - Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu (Trụ trì chùa Cái Giá chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: Nhờ các cấp chính quyền, đoàn thể, các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào ngày càng hiệu quả, thiết thực và nhanh chóng. Nhờ đó, các hộ đồng bào Khmer nghèo trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới từng bước làm thay đổi bộ mặt xã hội từ thành thị đến nông thôn được tiến bộ rõ nét, an ninh chính trị được ổn định, kinh tế được phát triển, đời sống đồng bào Khmer ngày càng đi lên.

“Từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng bào tôn giáo, dân tộc, nhất là dân tộc Khmer được chăm lo nhiều hơn. Các vị chức sắc, Ban quản trị Chùa, đồng bào Phật tử phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, qua đó đồng bào Khmer thấy rõ hơn nữa nhiệm vụ giữa “đạo và đời”, cùng ra sức góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng văn minh, giàu đẹp”, Hòa thượng Tăng Sa Vong chia sẻ.

Hằng năm, tỉnh Bạc Liêu luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển giao thông và kết cấu hạ tầng, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người dân địa phương...

Điệu múa truyền thống của thiếu nữ Khmer luôn thu hút đông đảo du khách thập phương tham quan tại chùa Xiêm Cán.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng cơ bản ổn định và phát triển. Việc thực hiện chính sách, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo phum sóc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa kinh tế ngày càng khởi sắc, tạo nên sức sống mới ở vùng có đông đồng bào dân tộc”.

Đọc thêm