Phương án ổn định dân cư sau bão, lũ tại Tuyên Quang

(PLVN) - Sau bão lũ, Tuyên Quang đề ra mục tiêu tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, bị đói, rét.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc họp về phương án triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai sau cơn bão số 3 (Yagi).

UBND tỉnh Tuyên Quang họp bàn về công tác ổn định dân cư sau bão, lũ. Ảnh: CTV.

Do mưa lũ, sạt lở đất sau bão số 3, toàn tỉnh Tuyên Quang có 221 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, tại 7 điểm dân cư thuộc 5 huyện. Trong đó, Lâm Bình có số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất với 82 hộ; Yên Sơn 67 hộ, Chiêm Hóa 47 hộ.

Những hộ dân mất nhà đang được chính quyền địa phương bố trí ở tạm tại nhà người thân, điểm trường, nhà văn hóa với sự hỗ trợ chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bão số 3 để làm nhà mới, sửa nhà, với tổng kinh phí đã phân bổ cả 2 đợt là gần 27 tỷ đồng.

Về phương án sắp xếp, các địa phương ưu tiên sắp xếp các điểm khu dân cư tập trung gồm thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú (Na Hang); thôn Pác Hóp, xã Linh Phú (Chiêm Hoá); ổn định tại chỗ cho các hộ thôn Bản Pình, xã Trung Sơn (Yên Sơn); điểm dân cư thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình). Những điểm còn lại xem xét, lồng ghép thực hiện bố trí dân cư xen ghép.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các phương án, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt là vấn đề trưng dụng thu hồi quỹ đất, chuyển mục đích sử dụng đất; huy động, phân bố nguồn lực để hỗ trợ người dân dựng lại nhà ở nhanh chóng ổn định đời sống.

Huyện Na Hang đã bố trí xây dựng mặt bằng tái định cư mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú. Ảnh: CTV.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, đến nay, với sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, người dân, cộng đồng, thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh đã được khắc phục, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm hộ dân rơi vào tỉnh cảnh mất trắng nhà cửa, mất sinh kế, điều lo ngại nữa là vẫn còn những nguy hiểm thường trực khi nhiều địa phương có khu vực nguy cơ sạt lở đất, đá cao.

Vì vậy, ông Sơn nhận định việc triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai sau cơn bão số 3 là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm sớm ổn định tình hình, đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Mục tiêu của tỉnh Tuyên Quang đề ra là tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, bị đói, rét.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý phương án của các huyện tiến hành xây dựng 7 khu tái định cho người dân. Về nguồn lực thực hiện, sở, ngành chuyên môn tham mưu bố trí kinh phí trong bối cảnh tình huống thiên tai, để thực hiện các khu tái định cư, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tỉnh, huyện, ngành chức năng, các địa phương của Tuyên Quang phải phản ứng nhanh, hành động khẩn trương thực hiện các phương án hiệu quả nhất để sắp xếp, bố trí, ổn định chỗ ở cho người dân.

Đọc thêm