Phương Tây ra tối hậu thư cho Kiev?

Một cựu quan chức Ukraine ngày 26/1 nói rằng, các nước phương Tây đã đưa ra những điều kiện khó khăn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky nếu Kiev muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về quân sự và tài chính.
Tổng thống Ukraine Zelensky. (Nguồn: Reuters)

Trên kênh Youtube cá nhân, ông Oleg Soskin, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, nói: “Tôi biết Tổng thống Zelensky đã được trao tối hậu thư. Ông ấy đã được cho xem các kế hoạch ăn cắp lương thực ở Ukraine, các kế hoạch tham nhũng trong Bộ Quốc phòng, trong Nội các …”.

Theo ông Soskin, điều kiện của phương Tây đặt ra là nếu họ viện trợ cho Ukraine, Kiev phải kiểm soát số tiền này, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, hối lộ.

Trước đó, ở Ukraine đã xảy ra một số vụ từ chức đáng chú ý, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Kirill Timoshenko và Phó Tổng Công tố Alexei Simonenko.

Về tình hình này, cùng ngày, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho rằng, sự xáo trộn ở Kiev “gửi một tín hiệu rất mạnh mẽ" đến những người đang cố gắng phá hoại những nỗ lực quân sự của Ukraine và rất quan trọng đối với tương lai của quốc gia Đông Âu.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về Ukraine, quan chức ngoại giao nói thêm: “Chúng tôi đã làm rõ rằng, chúng tôi cần thấy sự phát triển trong công cuộc chống tham nhũng".

Trong khi đó, tại cuộc họp này, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách các vấn đề an ninh quốc tế Celeste Wallander cho rằng, vài tháng tới có thể mang tính quyết định đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Theo bà Wallander, phương Tây "đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine các khí tài quân sự cần thiết để bảo vệ người dân và lãnh thổ của họ” trong khi Nga "đã hiểu rằng, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine về lâu dài”.

Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho hay, nước này "không thấy bằng chứng đáng tin cậy về bất kỳ sự chuyển giao vũ khí nào do Washington cung cấp ra bên ngoài Ukraine”.