Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại

(PLVN) -Mới đây, Quân đoàn (QĐ) 12 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập QĐ. Được tổ chức lại từ QĐ1 và QĐ2, QĐ12 là QĐ đầu tiên được xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12. (Nguồn ảnh: qdnd.vn)
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12. (Nguồn ảnh: qdnd.vn)

Thực hiện Nghị quyết 05 ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 230 ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch 1228 của Bộ Quốc phòng (BQP) về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, BQP đã quyết định giải thể QĐ1 (Binh đoàn Quyết thắng) và QĐ2 (Binh đoàn Hương Giang), thành lập QĐ12.

Sự ra đời của QĐ12 đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới; thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, BQP trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức lực lượng, thế bố trí, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong tương lai.

Vinh dự gắn liền trách nhiệm

Sáng 2/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) QĐ12 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập. QĐ12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của QĐ1 và QĐ2 và Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3).

Hai QĐ là những đơn vị có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc xây đắp nên truyền thống “Thần tốc, Quyết thắng”, “Thần tốc, Táo bạo, Quyết thắng”. QĐ12 tiếp tục truyền thống đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn; truyền thống cắm cờ Dinh Độc Lập của 2 QĐ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (BVTQ).

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND cho biết, QĐ1 là 1 trong 4 QĐ chủ lực cơ động, trực thuộc BQP. Đây là đơn vị cấp QĐ đầu tiên của QĐND Việt Nam, thành lập ngày 24/10/1973 tại Ninh Bình.

QĐ2 ra đời ngày 17/5/1974, QĐ 4 ra đời ngày 20/7/1974, QĐ 3 thành lập ngày 26/3/1975. Cả 4 QĐ đã đóng góp vai trò to lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cả 4 QĐ đều tham gia, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng BQP, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, việc thành lập QĐ12 là chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến 2025 cơ bản xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bộ trưởng BQP nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, QĐ12 là QĐ đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Quy mô, tổ chức, lực lượng của QĐ12 sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn với thế bố trí mới. QĐ phải đảm nhiệm nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai. Đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của BQP.

Nhân dịp này, Bộ trưởng BQP đã quyết định trao Quân kỳ Quyết thắng tặng QĐ12.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh QĐ12 khẳng định: Vinh dự, tự hào trong Lễ công bố Quyết định thành lập QĐ được đón nhận Quân kỳ Quyết thắng - biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam; thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của QĐ12 luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự gắn liền với trách nhiệm; làm gì và làm như thế nào để từ đây, lá Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị sẽ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP gắn lên những phần thưởng cao quý; quyết tâm xây dựng QĐ12 thực sự “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới, giữ vững và tô thắm truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân.

5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản

Bối cảnh quốc tế hiện nay rất phức tạp với nhiều cuộc chiến tranh có các hình thức tác chiến mới xuất hiện. Chiến tranh hiện đại dùng vũ khí công nghệ cao, tiến công hỏa lực từ xa, độ chính xác cao, sức hủy diệt lớn, chiến trường “trong suốt”, ngày cũng như đêm. Tác chiến điện tử, trinh sát điện tử phát triển...

Ở các nước, quy mô quân đội cũng có nhiều thay đổi. Hiện nay, vũ khí thay đổi làm cho cách đánh thay đổi, tức chiến thuật đã có sự thay đổi. Do đó, tổ chức lực lượng quân đội cần phải thay đổi cho phù hợp. Quân đội ta đang xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, nhiều loại vũ khí trang bị được bổ sung, cải tiến, tổ chức lực lượng cũng được quan tâm nghiên cứu đổi mới…

Để lãnh đạo QĐ thực sự “tinh, gọn, mạnh” sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy QĐ12 cho biết, Đảng ủy QĐ12 đã quyết nghị 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, BVTQ trong tình hình mới; tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, BQP về xây dựng QĐ12 “tinh, gọn, mạnh” có tổ chức biên chế hợp lý, sức cơ động lớn, sức đột kích mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐ “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đảm nhiệm tác chiến trên nhiều hướng chiến lược của đất nước.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, chú trọng xây dựng, bảo đảm sức cơ động để QĐ thực sự là đơn vị “chủ lực, cơ động chiến lược” của BQP, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với mọi quy mô lực lượng và cự ly, yêu cầu của hình thức tác chiến được giao.

Chủ động điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ. Thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Coi trọng phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quân số và các mối quan hệ của bộ đội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị đều có lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Kiểm tra, đôn đốc thi công các dự án, công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy gương mẫu, mẫu mực trước đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng BQP cho biết, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” là xu hướng chung của mọi quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến tranh hiện đại, không phải vấn đề riêng của Việt Nam. Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 ra đời đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, với chiến lược, phương thức tác chiến và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Sự điều chỉnh tổ chức Quân đội lần này là cơ bản, quy mô, toàn diện hơn, nhằm mục tiêu bảo đảm cho Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt BVTQ trong tình hình mới.

Thượng tướng Hiệu nhấn mạnh, đây không phải là một sự dồn dịch cơ học một cách thụ động, thiếu chuẩn bị mà là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản nhằm cho ra đời một Quân đoàn mới “tinh hơn, gọn hơn, mạnh hơn”, đủ điều kiện đảm đương mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đọc thêm