Quân đội Đức hoàn thành rút quân khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quân đội Đức vào cuối ngày 29/6 đã kết thúc việc rút quân khỏi Afghanistan sau gần hai thập kỷ.
Binh sỹ Đức tại Afghanistan.
Binh sỹ Đức tại Afghanistan.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer trong một tuyên bố cho biết, những người lính cuối cùng của Đức đã rời Afghanistan vào đêm 29/6 sau gần 20 năm và đang trên đường trở về nhà.

“Đây là đoạn kết của một chương lịch sử, của một nhiệm vụ chuyên sâu đã thử nghiệm Bundeswehr (lực lượng vũ trang Đức-ND) và trong đó Bundeswehr đã chứng tỏ mình trong chiến đấu”, ông nói.

Chính tại Afghanistan, quân đội Đức đã tham chiến những trận chiến đầu tiên trên bộ kể từ khi Chiến tranh thế giới II kết thúc.

Vào giữa tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và NATO tuyên bố sẽ rút khoảng 10.000 quân nước ngoài vẫn còn ở Afghanistan vào thời điểm đó về nước trước ngày 11/9 - ngày kỷ niệm 20 năm vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. .

Trong những năm qua, Đức có lực lượng quân đội lớn thứ 2 sau Mỹ tại Afghanistan, với khoảng 150.000 binh sĩ được triển khai trong hai thập kỷ qua.

59 binh sĩ Đức đã thiệt mạng tại Afghanistan, 35 người trong số họ thiệt mạng trong chiến đấu hoặc do hậu quả của các cuộc tấn công của các phần tử nổi dậy, đưa đây là sứ mệnh quân sự chết chóc nhất của Đức kể từ Chiến tranh thế giới II.

Kết thúc chiến dịch, Đức cho biết họ sẽ phải triển khai lại khoảng 800 container thiết bị như xe bọc thép, trực thăng, vũ khí và đạn dược khi cuộc rút quân bắt đầu.

Trại đa quốc gia ở phía bắc Mazar-i-Sharif do Đức chỉ huy đã được tăng cường quân đội và súng cối, tăng cường an ninh trong suốt thời gian rút quân để bảo vệ căn cứ trước các cuộc tấn công của Taliban.

Đọc thêm