Quân đội hợp luyện lần thứ nhất chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

(PLVN) -  Sáng qua (25/6), tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã tổ chức buổi hợp luyện cụm.
Khối nữ chiến sĩ biệt động luyện tập.

Hợp luyện lần thứ nhất

Thực hiện nhiệm vụ A80, Quân đội có 11 khối đứng và 27 khối đi, với tổng quân số 7.413 cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Trong đó, mỗi khối đi gồm 16 hàng dọc, 10 hàng với 160 CBCS và một hàng dự phòng 16 người.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, hàng nghìn CBCS đã di chuyển bằng tàu hỏa từ TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam ra đến ga Hà Nội, bắt đầu tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hợp luyện tập trung lần này, Quân đội có 3 cụm: Cụm 1 (khu vực 1-KV1) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 có 1.296 CBCS nữ, gồm các khối: nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Du kích miền Nam.

Khu vực 2 và khu vực 3 là các khối nam. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội (KV2) có 2.917 CBCS, gồm các khối: Cờ Đảng - cờ Tổ quốc, khối danh dự 3 quân chủng, sĩ quan Lục quân, sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật - công nghiệp quốc phòng, Học viên nhà trường Quân đội, chiến sĩ Pháo binh, chiến sĩ Tăng thiết giáp, chiến sĩ Công binh, Hồng kỳ.

KV3 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có 3.200 CBCS, gồm các khối: sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.

CBCS trong các khối nam cũng như nữ đều xác định tốt tinh thần, trách nhiệm đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Mỗi ngày luyện tập là một bước trưởng thành, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một niềm tin gửi vào ngày hội lớn của dân tộc.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn diễu binh của Quân khu (QK) 1 cho biết, QK1 đảm nhiệm khối nữ sĩ quan quân y. Bước đầu, khối đã hoàn thành nhiệm vụ đi nghiêm 120 - 150 mét. 2 tháng luyện tập tiếp theo, lực lượng diễu binh sẽ cố gắng luyện tập, nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ năng để có thể đi dài hơn, tiếp theo là 180 mét. Cuối cùng là đi nghiêm 250 mét.

Về công tác hậu cần, bảo đảm sức khỏe của sĩ quan, chiến sĩ, ngoài 3 ngày sơ duyệt, tổng duyệt, lễ diễu binh, diễu hành chính thức mức tiền ăn là 320 nghìn đồng/1 ngày. Quá trình luyện tập, tiền ăn là 240 nghìn/1 người/1 ngày.

Đa số CBCS tham gia luyện tập đợt này đã từng thực hiện nhiệm vụ A50, tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 100% CBCS tham gia được khen thưởng, được nghỉ phép 15 ngày. Sau đó, tiếp nhận nhiệm vụ. Đợt luyện tập trước ngắn hơn, thời gian chỉ có 3 tháng, đợt này luyện tập 5 tháng.

Nỗ lực luyện tập, bảo đảm chất lượng, tiến độ

Trung tá Hoàng Phước Ánh, cán bộ chính trị, Đại đội huấn luyện Khối Du kích miền Nam của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thuộc Quân khu 7 cho biết, Đại đội cơ động ra đây từ ngày 6/6. Kế hoạch hợp luyện theo chương trình của Bộ Quốc phòng. Khối Du kích miền Nam không đi nghiêm, nhiệm vụ luyện tập là treo súng đi đều chuyển thành đi đều, chào và thôi chào. Trong tổng số 188 người tham gia, có khoảng 70% là sinh viên các trường đại học, có 66 người đã tham gia khối A50, vì vậy phải bảo lưu 2 học kỳ.

Giờ nghỉ của các nữ sĩ quan quân y. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh)

Những khó khăn của khối khi thực hiện nhiệm vụ là ảnh hưởng của thời tiết oi nóng, món ăn đầu tiên được nấu kiểu Bắc như các khối khác. Nhưng sau đó được chuyển thành các món ăn Nam Bộ cho hợp khẩu vị.

3 nữ sinh viên là Hoàng Vi, Yến Nhi (đều ở Thủ Đức) và Anh Thư (ở quận 7) là sinh viên các trường: Đại học Công nghệ, Đại học Quản lý và Cao đẳng Kinh tế. Lần thứ 2 tham gia diễu binh, diễu hành, các bạn trẻ vẫn hào hứng xung phong, bảo lưu 2 kỳ học. Vì với họ, 10 năm mới có 1 lần diễu binh, diễu hành, nên được tham gia đội hình, cả 3 đều cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Quá trình luyện tập dù gặp không ít khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; cường độ huấn luyện cao, mỗi người vừa luyện tập, vừa vác thêm khẩu súng AK nặng 7kg, đau hết vai, chân phải buộc thêm vật nặng để tập đi cho chuẩn; song tất cả đều xác định rất rõ tư tưởng, ý chí quyết tâm cao, nỗ lực luyện tập, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Tình yêu quê hương, đất nước như được nhân lên sau mỗi bước chân đi.

Trung tá Nguyễn Văn Võ, Tổ trưởng Tổ giáo viên Khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam cho biết, dù có nhiều người tham gia lần 2 nhưng việc luyện tập không hề dễ dàng, bởi lần luyện tập A50, khối chỉ có 10 hàng dọc, 10 hàng ngang, hiện nay, khối có tới 16 hàng dọc nên việc gióng hàng không dễ dàng gì. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chính là hiện thân của sức mạnh, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bởi vậy, trong thời khắc quan trọng này, với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm cao, từng đồng chí trong đội hình đang rất nỗ lực luyện tập để góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn của đất nước.

Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 vừa ban hành Quyết định phê duyệt đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, chuỗi các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội; Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh; Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Đọc thêm