Quân đội Nga sẽ nhận thêm 4 'máy bay siêu thanh quân sự lớn nhất trong lịch sử'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bốn máy bay chiến lược siêu thanh mang tên lửa Tu-160M và 6 máy bay chở hàng Il-76MD-90A sẽ được đưa vào sử dụng ở Nga vào cuối năm nay, hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 5/9 cho biết.
Máy bay Tupolev Tu-160M của Nga.
Máy bay Tupolev Tu-160M của Nga.

"Năm nay, Quân đội sẽ nhận được 6 chiếc Il-76MD-90A và 4 chiếc Tu-160M”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu rõ trong phát biểu trên tại cuộc họp trực tuyến với các quan chức hàng đầu của quân đội Nga.

Máy bay Tu-160M (vốn được NATO gọi là Blackjack) là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom Tu-160 được phát triển từ thời Liên Xô và được các phi công mệnh danh là "Thiên nga trắng".

Các máy bay Tu-160 được cho ra mắt vào năm 1987 và đến nay vẫn được cho là một trong những máy bay chiến đấu đáng sợ nhất thế giới.

Theo truyền thông Nga, máy bay ném bom của Nga có trọng tải cực kỳ lớn và có khả năng mang theo số lượng lớn “đáng kinh ngạc” vũ khí hạt nhân hay vũ khí thông thường.

Thiết kế với cánh cụp về phía sau cũng mang lại cho máy bay những lợi thế nhất định. Ví dụ, khi bay ở tốc độ thấp, cánh máy bay sẽ mở ra phía trước, cung cấp lực nâng lớn hơn. Còn khi ở tốc độ cao, cánh cụp cho phép đạt tính khí động học tốt nhất.

Máy bay được thiết kế sử dụng vũ khí hạt nhân và thông thường để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng ở tiền tuyến cũng như sâu trong hậu phương trên chiến trường đất liền. Sau khi hiện đại hóa, hiệu quả tổng thể của máy bay tăng lên đáng kể, phạm vi hoạt động tăng thêm 1.000 km.

Năm 2015, Nga đã công bố quyết định khởi động lại việc sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160 với phiên bản nâng cấp mang tên Tu-160M sau quyết định của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo truyền thông Nga, Tu-160M là máy bay siêu thanh lớn nhất trong lịch sử hàng không quân sự và là máy bay chiến đấu nặng nhất thế giới có khả năng mang tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Máy bay ném bom nâng cấp này được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến và tác chiến điện tử cũng như thiết bị điện tử vô tuyến dựa trên công nghệ chế tạo thiết bị tiên tiến nhất.

Máy bay có khả năng mang tới 12 tên lửa hành trình chiến lược trên hai bệ phóng bên trong thân máy bay.

Cùng với máy bay ném bom Tu-95MS, những chiếc máy bay Tu-160M là trụ cột trong lực lượng hàng không tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga mới đây tiết lộ rằng chiếc máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160M thứ hai mới được chế tạo đã được đưa đến một trạm thử nghiệm bay và chiếc thứ ba đang được triển khai sản xuất.

Còn máy bay IL-76MD-90A là phiên bản sửa đổi mới nhất của máy bay Il-76 (thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2012).

Nga cũng đang sản xuất máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78M-90A dựa trên nền tảng máy bay này.

Cả hai loại máy bay đều có thể hoạt động ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, bao gồm cả Bắc Cực và Nam Cực.

Đọc thêm