Quân đội Nga triển khai các sở chỉ huy thực địa ở Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các binh sĩ của Quân khu phía Đông của Nga đang triển khai các sở chỉ huy di động tại các bãi huấn luyện ở Belarus như một phần của đợt kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Hai.
Nhà nước Liên minh Nga - Belarus chuẩn bị tôt chức kiểm tra các lực lượng ứng phó. Ảnh: TASS
Nhà nước Liên minh Nga - Belarus chuẩn bị tôt chức kiểm tra các lực lượng ứng phó. Ảnh: TASS

"Các đơn vị của Quân khu phía Đông đã được chuyển đến Cộng hòa Belarus trong khuôn khổ cuộc thanh tra các lực lượng của Nhà nước Liên minh (là tổ chức siêu quốc gia bao gồm 2 quốc gia là Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus) đã bắt đầu triển khai các sở chỉ huy dã chiến cơ động tại các bãi tập. Các chuyên gia về quân hiệu đã thiết lập một hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân đội", Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân đội bao gồm các sở chỉ huy của các đơn vị trực thuộc đặt tại các bãi tập, Bộ cho biết.

"Tất cả các thành phần của hệ thống chỉ huy và điều khiển đều được cung cấp thông tin liên lạc vô tuyến và kênh dây an toàn. Hội nghị truyền hình có sẵn ở tất cả các trạm chỉ huy, cho phép chỉ huy các cấp truyền tín hiệu lệnh trong thời gian thực. Các công việc kỹ thuật đã được thực hiện tuyên bố thiết lập các chốt chỉ huy và kiểm soát trên địa hình và các biện pháp ngụy trang đang được tiến hành".

Bộ cho biết lực lượng phòng không đang cung cấp khả năng phòng thủ chống lại một cuộc tấn công giả định trên không của kẻ thù.

Các binh sĩ của Quân khu phía Đông của Nga trước đó đã tiến hành một cuộc hành quân bằng đường sắt và xe cộ đến các khu vực diễn ra cuộc tập trận chung ở Belarus.

Quân đội Nga triển khai hệ thống chỉ huy và kiểm soát ở Belarus. Ảnh: oopstop

Việc kiểm tra các lực lượng ứng phó của Liên minh Nga-Belarus sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên trước ngày 9/2, quân đội Belarus và Nga sẽ thực hành tái bố trí quân đội và tạo ra các lực lượng đặc nhiệm ở các hướng nguy hiểm trên lãnh thổ Belarus trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong giai đoạn này, quân đội sẽ thực hành bảo vệ và bảo vệ các cơ sở quân sự và nhà nước quan trọng cũng như bảo vệ biên giới quốc gia trên vùng trời, bao gồm cả một phần của hệ thống phòng không khu vực chung Nga-Belarus.

Ở giai đoạn thứ hai của đợt kiểm tra diễn ra vào ngày 10 đến 20/2, các cuộc diễn tập chung của Liên minh Quyết tâm 2022 sẽ được tổ chức, trong đó quân đội sẽ thực hành đẩy lùi các hành động xâm lược từ bên ngoài, chống khủng bố và bảo vệ lợi ích của Liên minh Nhà nước.

Như Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin, trong cuộc tập trận chung, quân đội sẽ thực hành củng cố các khu vực biên giới nhà nước ở những khu vực tiềm ẩn sự xâm nhập bất hợp pháp của các băng nhóm vũ trang vào lãnh thổ Belarus và đóng cửa các kênh cung cấp vũ khí, đạn dược và các phương tiện khác. có thể được sử dụng để làm mất ổn định tình hình trong nước, loại bỏ các băng nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật và các nhóm do thám và lật đổ của kẻ thù.

Các binh sĩ sẽ thực hành các hoạt động chung của họ tại các sân bay Obuz-Lesnovsky, Osipovichsky, Brestsky, Gozhsky và Domanovsky cũng như các sân bay Baranovichi, Luninets, Lida và Machulishchi.