Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ tươi sáng hơn bất cứ giai đoạn nào

(PLO) - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish tin tưởng như vậy khi phát biểu tại tọa đàm “Việt Nam - Ấn Độ: Triển vọng cho sự thịnh vượng và quan hệ đối tác” do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức sáng 21/9.
Đại sứ Harish
Đại sứ Harish

Tọa đàm là một trong những hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược và 1 năm Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, 72 năm Quốc khánh Việt Nam và 70 năm Quốc khánh Ấn Độ.

Mối quan hệ được vun đắp qua nhiều năm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – cho biết, kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ giành được độc lập vào các năm 1945 và 1947, mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đã liên tục được vun đắp và nâng lên những tầm cao mới. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam năm 1954, Thủ tướng Jawaharlal Nehru của Ấn Độ là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để chúc mừng và thể hiện sự ủng hộ với Việt Nam. 

GS. Thuấn khẳng định, trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ về cả tinh thần và vật chất của những người bạn Ấn Độ. Các vị lãnh tụ và danh nhân văn hóa nổi tiếng của Ấn Độ như Mahatma Gandhi và Rabindranath Tagore đã trở thành những cái tên rất đỗi quen thuộc ở Việt Nam. Ngược lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là cái tên vô cùng quen thuộc ở Ấn Độ. Tại 2 thành phố lớn Delhi và Kolkata của Ấn Độ đều có đại lộ mang tên Hồ Chí Minh.

Nhắc lại cột mốc Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam hồi tháng 9/2016, Đại sứ Parvathaneni Harish khẳng định, hiện nay, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước đang phát triển toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực, bao gồm hợp tác quốc phòng và an ninh, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Tổng kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 237 triệu USD trong năm 2001-2002 lên thành 10,135 tỉ USD trong năm 2016-2017, tức tăng 4.000% trong 15 năm qua. Theo một báo cáo của HSBC, Việt Nam sẽ là đối tác xuất khẩu và nhập khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Ấn Độ trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn trung hạn 2021-2030. Theo ông Harish, đây là con số rất đáng kể. “Khi nhìn vào con số của năm ngoái, chúng tôi nhận thấy nó đã vượt qua dự đoán trước đây. Do đó, chúng tôi tự tin rằng thương mại giữa 2 nước đang phát triển theo hướng đúng và với quyết tâm rất cao của Chính phủ Việt Nam sẽ vượt các dự báo nói trên”, Đại sứ Harish nói.

Triển vọng tươi đẹp hơn hết

Ông Harish khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác được ưu tiên nhất của Ấn Độ trên thế giới. Ấn Độ cũng cam kết sẽ đa dạng hóa thương mại và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỉ USD vào năm 2020 đã được lãnh đạo 2 nước đề ra. Ông Harish cũng cho rằng các dự án hạ tầng hiện đang được triển khai ở Việt Nam như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú II của Công ty Điện lực Tata với mức đầu tư dự kiến 2,2 tỉ USD sẽ tăng cường đáng kể hoạt động đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam hiện đạt khoảng 1,3 tỉ USD. 

Vẫn theo ông Harish, với Ấn Độ, ASEAN là trung tâm của chính sách Hành động hướng Đông và trung tâm của giấc mơ Thế kỷ châu Á của Ấn Độ, trong đó Việt Nam là một trụ cột quan trọng của chính sách Hành động hướng Đông. Ấn Độ mong đợi lãnh đạo Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh để vạch ra lộ trình cho quan hệ đối tác Ấn Độ - ASEAN trong tương lai sẽ được tổ chức vào năm tới. “Quan hệ song phương Việt Nam và Ấn Độ có nhiều cơ hội trong tương lai. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác giữa 2 nước sẽ có sự phát triển tươi sáng hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây”, ông bày tỏ. 

Trả lời phỏng vấn bên lề tọa đàm, nhấn mạnh quan hệ quốc phòng mạnh mẽ Việt - Ấn, Đại sứ Harish cho biết Ấn Độ đang triển khai đóng 12 tàu tuần tra xa bờ trị giá 100 triệu USD cho Việt Nam. Việc đóng các tàu này nằm trong thoả thuận về được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào năm 2016. Ngoài ra, ông cho biết thêm rằng 2 tàu hải quân Ấn Độ đang có chuyến thăm thiện chí tới cảng Hải Phòng. Nhân dịp này, vào tuần tới, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức một buổi hội thảo về hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực đóng tàu.