Quần jeans ống loe đích thực là món đồ dành riêng cho phái đẹp mùa này

(PLO) - Khác với quần jeans skinny ôm sát gợi cảm và hiện đại, quần jeans ống loe mang lại sự thoải mái và phong cách cổ điển cho người mặc, đặc biệt là các cô gái chân dài.

Quần jeans ống loe là một trong những trang phục thú vị nhất trong lịch sử thời trang thế giới khi có thể kết hợp tạo ra nhiều xu hướng và phong cách khác nhau. Trong thời kỳ đỉnh cao của Hippie những năm 1970, kiểu dáng của quần ống loe hầu hết đều giống nhau khi bắt đầu từ mông, ôm lấy phần đùi và loe dần từ đầu gối xuống chân. Sự thịnh hành của nó trong cộng đồng thời trang được minh chứng khi không chỉ nữ mà cả nam giới cũng yêu thích quần ống loe.

Quần jeans ống loe và áo sơ mi: Quần ống loe hoàn toàn phù hợp với trang phục nơi công sở, cũng như làm mới những set đồ có phần nhàm chán và đơn điệu của bạn khi đi làm. Hãy mặc chúng cùng áo sơ mi hay những chiếc áo khoác ngoài thật thời thượng để làm nổi bật cá tính thời trang. 

Quần jeans ống loe với áo thun: Quần jeans ống loe sẽ giúp trang phục đời thường của bạn thoải mái nhưng vẫn thật đẹp và cá tính. Không cần phối nhiều lớp cầu kỳ, một chiếc áo phông, áo len mỏng hay crop-top đơn giản là đủ cho những sải bước tự tin trên phố. Đừng quên những món phụ kiện như kính râm, túi xách để tổng thể bắt mắt và hấp dẫn hơn. 

Khi đi chơi hoặc du lịch, jeans ống loe rách gối cùng sandals và phụ kiện sặc sỡ vừa giúp che nắng, vừa mát mẻ và hiện đại, chỉn chu. 

Bella Hadid chọn jeans ôm ống loe lưng cao và áo thun ôm sát khoe đường cong một cách khéo léo khi đi ngoài phố. Chiếc quần này hợp với những cô gái có chiều cao, chân dài hơn cả. Các cô gái cao đôi khi cũng bối rối khi chọn trang phục, bởi quần skinny thường làm phần dưới của họ trông nhỏ dị thường. Trong trường hợp đó, quần jeans ống loe là một lựa chọn phù hợp hơn. 

Quần jeans ống loe và áo khoác: Khi diện quần lưng cao, những chiếc áo khoác nhẹ sẽ giúp bộ trang phục thanh lịch, kín đáo hơn khi đi làm hoặc đi gặp gỡ bạn bè nếu bạn chọn áo ôm sát hoặc áo crop top. 

Thiếu chiếc áo khoác bên ngoài, bộ trang phục này sẽ trông kém thanh lịch hơn, không phù hợp đi trên phố mà chỉ hợp khi đi chơi vào buổi tối. Phối quần jeans ống loe với áo bra và áo blazer hoặc áo khoác denim cũng là gợi ý kết hợp trang phục mới lạ.

Phối quần jeans ống loe với áo kiểu: Chìa khóa để mặc đẹp trang phục hẹn hò với quần jeans ống loe là hãy phối chúng cùng những món đồ và phụ kiện thật tươi tắn và trẻ trung như áo crop-top, áo trễ vai, áo khoác kimono, mũ fedora, họa tiết hoa tươi mát. Áo trễ vai màu trắng tinh khôi là một trong những món đồ gây “sốt” hè này. Đừng bỏ quên phụ kiện, nhất là những đôi giày gót vuông sành điệu.

Đọc thêm