Quân khu 7 thúc đẩy đoàn kết với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn

(PLVN) - Tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024 được QK7 tổ chức ngày 12/03/2024, báo cáo của Cục Chính trị cho biết năm 2023 có 24,04% tân binh là tín đồ các tôn giáo. Năm 2024 là 23,05%.
Đại diện Ban tôn giáo Chính phủ tặng hoa LLVT QK7 tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).
Đại diện Ban tôn giáo Chính phủ tặng hoa LLVT QK7 tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Báo cáo cũng cho biết cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quân nhân là tín đồ các tôn giáo; sắp xếp vị trí, đơn vị công tác phù hợp; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên quân nhân có đạo tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không phân biệt đối xử, xa lánh, mặc cảm giữa quân nhân có đạo và không có đạo; sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quân nhân là tín đồ các tôn giáo được trở về địa phương, đăng ký dự bị động viên đúng quy định, tích cực xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp. Các quân nhân có đạo, luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đầu sư Thượng Tám Thanh, đại diện của Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Đầu sư Thượng Tám Thanh, đại diện của Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đầu sư Thượng Tám Thanh, đại diện của Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh cho biết trong những năm qua, Hội thánh luôn hướng dẫn toàn Đạo tu hành thuần túy, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chánh sách pháp luật của Nhà nước; gắn bó, đoàn kết đồng hành cùng dân tộc, thực hiện các phong trào do địa phương phát động, làm tròn nghĩa vụ công dân theo phương châm “Tốt Đời, Đẹp Đạo - Nước vinh - Đạo sáng”.

Linh mục Trần Quang Vinh đại diện Toà Tổng Giám mục Tp. HCM phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Linh mục Trần Quang Vinh đại diện Toà Tổng Giám mục Tp. HCM phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Linh mục Trần Quang Vinh đại diện Toà Tổng Giám mục Tp. HCM cũng cho biết thời gian qua, các giáo xứ trên địa bàn Tp. HCM hoạt động đúng theo quy định của pháp luật; đa số chức sắc, chức việc, và giáo dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp; đồng bào Công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho hay, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, từ khi kết hợp với LLVT tỉnh nhà đến nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An luôn tích cực cùng các anh bộ đội tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chốt dân quân, điểm dân cư biên giới đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Minh Thiện thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Hòa thượng Thích Minh Thiện thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Trong năm 2024, Quân khu 7 xác định đoàn kết, gắn bó với các tổ chức tôn giáo; hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào tôn giáo vừa là nhiệm vụ chính trị, tình cảm, trách nhiệm của LLVT Quân khu với Dân, với Đảng; tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nội dung, nhiệm vụ:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác tôn giáo, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đề cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác tôn giáo.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào tôn giáo và chủ trương "Tăng cường gắn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa cơ quan quân sự địa phương với với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn;

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh các mùa tu tập sinh, an cư kiết hạ của Phật giáo; cho tu tập sinh các học viện, nhà trường của các tôn giáo. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Tích cực giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động vùng đồng bào tôn giáo; tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Xuân chiến sỹ, Tết Quân - Dân ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Tiếp tục xây tặng công trình VH, TDTT trong các cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào DTTS, Nhà tình nghĩa Quân-Dân"

Tổ chức tốt hoạt động như: “Vui cùng Giáng sinh” nhân dịp Lễ Giáng sinh của Công giáo, Tin lành; mừng “Lễ Vu lan", "Đại lễ Phật đản" của Phật giáo: Tết Chol Ch'nam Th'mây của đồng bào dân tộc Khmer và các ngày lễ, tết của đồng bào dân tộc, tôn giáo; kết hợp với các hoạt động khác trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, chiến sỹ là người dân tộc, tôn giáo trong LLVT Quân khu; tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tích cực tuyên truyền, giáo dục, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ là đồng bào dân tộc, tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú.

Trung tướng Trần Hoài Trung, chính ủy quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Trung tướng Trần Hoài Trung, chính ủy quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Võ Anh Tuấn).

Hòa thượng Thích Minh Thiện thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh khẳng định “Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và chính quyền các cấp về nhiều mặt, tìm ra nhiều chương trình phối hợp mới, nhất là hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng toàn dân… để góp phần xây dựng đất nước và quê hương Long An ngày càng văn minh, giàu đẹp, an vui hạnh phúc.”.

Thay mặt lãnh đạo LLVT Quân khu 7, trung tướng Trần Hoài Trung, chính ủy Quân khu xin hứa: trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, luôn nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Luôn thương yêu đồng chí, kính trọng và gắn bó máu thịt với Nhân dân, đoàn kết, gån bó thuỷ chung với bè bạn quốc tế; nêu gương sáng, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ để không phụ lòng tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí đại biểu, quý vị chức sắc các tôn giáo.

Đọc thêm