Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: “Tôi không ngủ quên trong chiến thắng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc luôn suy nghĩ, việc giành giải Nhất ở một cuộc thi mới chỉ là xuất phát điểm ban đầu, còn con đường nghệ thuật có thành công hay không còn ở phía trước. Muốn thành công đòi hỏi người nghệ sĩ không được “ngủ quên trong chiến thắng” và có con đường đi riêng, có phong cách âm nhạc riêng.
Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: “Tôi không ngủ quên trong chiến thắng”

Minh Ngọc được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thạch Hà (Hà Tĩnh) - mảnh đất kiên cường trong thời kỳ kháng chiến và cũng rất lãng mạn, trữ tình với những cảnh đẹp nên thơ và sự đôn hậu, thân thiện của con người nơi đây.

Từ nhỏ, Minh Ngọc đã được lớn lên trong những câu hát ru của bà, của mẹ với những làn điệu Ví Dặm và những câu hát ngọt ngào làn điệu dân ca. Vì thế khi lớn lên, tâm hồn Minh Ngọc thấm đẫm hơi thở và hồn cốt âm nhạc dân gian, chính vì vậy cô hát dân gian một cách rất hồn nhiên, tự tại như chính hơi thở của mình. Đấy là lý do Minh Ngọc chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi trên con đường nghệ thuật của mình, và thành công bước đầu đã đến khi cô được chọn vào vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022.

Minh Ngọc chinh phục khán giả bằng lối hát mộc mạc, giản dị nhưng rất tinh tế, văn minh. Cô đặc biệt quan tâm đến phần hòa âm, phối khí nên các bài hát cô trình bày đều được đầu tư rất kỹ càng, luôn mới mẻ và hợp thời. Chọn một bài hát mới của Nguyễn Vĩnh Tiến có tên “Non nước” trong phần đơn ca, Lê Minh Ngọc cho thấy phong độ ổn định qua từng đêm thi và giọng hát giàu cảm xúc của mình.

Ở phần song ca, cô chọn một ca khúc mang âm hưởng dân gian Tây Bắc tựa đề “Tây Bắc gửi về anh” (Vũ Ngọc Đảm) để song ca cùng quán quân Sao Mai 2007 Lê Anh Dũng. Đây là phần trình diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi cả hai ca sĩ có sự phối hợp ăn ý, hài hòa và nhiều cảm xúc. Nữ ca sỹ trẻ Minh Ngọc đã vượt qua các thí sinh khác để giành giải Nhất phong cách âm nhạc dân gian giải Sao Mai 2022.

Minh Ngọc (đứng giữa) dành giải Nhất "Phong cách âm nhạc dân gian" Sao Mai 2022.

Minh Ngọc (đứng giữa) dành giải Nhất "Phong cách âm nhạc dân gian" Sao Mai 2022.

“Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn nghĩ mình là nghệ sĩ đang biểu diễn cho khán giả chứ không phải là thí sinh đi thi, nên tâm lý rất thoải mái. Và với tâm thế đó, các phần biểu diễn đều rất bay bổng, nhẹ nhàng, không bị căng thẳng hay lo lắng. Sau này, khi đứng lên bục nhận giải, tôi mới thấy tôi là một thí sinh”, Minh Ngọc chia sẻ.

Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: Tôi không ngủ quên trong chiến thắng

Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: Tôi không ngủ quên trong chiến thắng

Sau khi đạt giải Quán quân Sao Mai 2022, Minh Ngọc vẫn đang tiếp tục học tập thêm các kỹ năng về thanh nhạc, biểu diễn từ những thầy cô giáo của mình, đồng thời, cô cũng xây dựng kế hoạch riêng để tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Đọc thêm