Quảng Bình: Bắt điểm bán lẻ ma túy, thu nhiều vũ khí “nóng“

(PLO) - Vũ là đối tượng nghiện ma túy và là điểm mua bán ma túy  di động cho các con nghiện ở TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa… Vũ hoạt động rất tinh vi và luôn cất giấu nhiều hung khí bên cạnh và sẵn sàng chống trả nếu bị bắt.
Đinh Xuân Vũ khi bị bắt giữ. Ảnh: T.Tuấn
Đinh Xuân Vũ khi bị bắt giữ. Ảnh: T.Tuấn

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 14/6 cho biết, lực lượng đơn vị này vừa phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn triệt phá thành công điểm bán lẻ ma túy di động trong tỉnh này và thu giữ nhiều vũ khí "nóng".

Trưa 12/6, tại số 72 - Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, lực lượng phối hợp ập đến bất ngờ, bắt quả tang Đinh Xuân Vũ (SN 1991), trú tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cùng Lương Thị Kiều Anh (SN 1992), trú ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và thu giữ 1 gói nilon có chứa chất bột màu trắng mà Vũ khai là ma túy dạng đá.

Khám xét ô tô BKS 73A-061.08 do Vũ điều khiển, công an đã thu giữ thêm nhiều loại hung khí gồm: 2 bình xịt hơi cay, roi điện, kiếm và 2 viên đạn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 4 thanh kiếm, 1 roi điện và 3 gói ma túy đá khác.

Theo hồ sơ của công an, Vũ là đối tượng nghiện ma túy và là điểm mua bán ma túy di động cho các con nghiện ở TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa… Vũ hoạt động rất tinh vi và luôn cất giấu nhiều hung khí bên cạnh và sẵn sàng chống trả nếu bị bắt./.

Đọc thêm