Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp trâu bò rồi giết thịt

(PLVN) - Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ nhóm đối tượng trộm cắp trâu, bò trên địa bàn rồi ngang nhiên đưa về nhà giết thịt để bán.
Hai đối tượng Cận và Liêm tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Cận và Liêm tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 4/12, Lương Thị Cận (SN 1972), trú tại thôn Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê và Cao Viết Liêm (SN 1960), trú tại thôn Hà Trang, xã Nam Hóa, cùng thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang vận chuyển 1 con bò cái ăn trộm được của ông Hà Văn Trọng (SN 1954, ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa), thì bị lực lượng công an huyện này bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Cận, Công an huyện Tuyên Hóa tiếp tục phát hiện Đoàn Công Thanh (SN 1970) và Cao Thanh Lâm (SN 1973) đang giết mổ 1 con trâu cái trị giá khoảng 35 triệu đồng trộm của ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1970,  trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa).

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và lực lượng công an đang xử lý vụ việc theo pháp luật.

Trước đó, Báo PLVN đã có bài viết phản ánh về nạn trộm cắp trâu bò lộng hành tại Quảng Bình mà cụ thể là ở nhiều xã của huyện Quảng Trạch. Người nông dân nơi đây đã phải ngày đêm lo ngay ngáy vì nạn trộm cắp trâu bò xảy ra thường xuyên mà không tìm ra được thủ phạm.

Đọc thêm