Quảng Bình: Lũ chia cắt nhiều địa bàn biên giới, di dời dân khẩn cấp vì sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Quảng Bình suốt 2 ngày qua xuất hiện nguy cơ sạt lở ở các khu vực đồi núi và lũ dâng nhanh chia cắt trên nhiều địa bàn biên giới.
Lũ dâng ngập sâu ở 1 số ngầm tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa khiến nhiều bản làng bị chia cắt.
Lũ dâng ngập sâu ở 1 số ngầm tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa khiến nhiều bản làng bị chia cắt.

Tính đến 17h00 chiều 13/10, mực nước tại các sông suối ở Quảng Bình, đặc biệt là các địa bàn vùng biên giới dâng cao. Cụ thể, đường vào các bản: Cờ Đỏ, Bụt của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị ngập sâu từ 0,5 – 1m khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Đường vào bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đang ngập sâu trong lũ.

Đường vào bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đang ngập sâu trong lũ.

Tại huyện Minh Hóa, bản Đa Năng của xã Hóa Sơn, nước ngập sâu khoảng 0,8m; cầu đập tràn bản Lương Năng ở xã này cũng ngập sâu 0,5m gây chia cắt cục bộ. Ngầm qua thôn Quyền (xã Thượng Hoá) ngập sâu 0,8cm.

Tại các ngầm Ka Ai, Ka Định, Hà Nông của xã Dân Hoá (huyện Minh Hóa) nước lên cao từ 0,5 - 0,8m, một phần bản Ka Ai và toàn bộ toàn bộ 2 bản Tà Rà, Hà Nông bị chia cắt hoàn toàn.

Ở xã Trọng Hóa, mực nước tại các ngầm Cô Pi, Tà Cổ đều ngập sâu 0,8m khiến người và phương tiện giao thông không qua lại được, đường vào 7 bản vùng trong của xã này cũng bị chia cắt.

Còn tại huyện Quảng Ninh, 6 bản gồm: Ploang, Rìn Rìn, Dốc Mây, Trung Sơn, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn cũng bị chia cắt do nước lũ lên nhanh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng chốt chặn ở xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa), không để người dân đi qua các điểm ngập lũ gây mất an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng chốt chặn ở xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa), không để người dân đi qua các điểm ngập lũ gây mất an toàn.

Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình; triển khai 5 tổ công tác với 15 cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở; 7 tổ công tác với 24 cán bộ chốt chặn không cho người dân qua lại các khu vực bị ngập lũ; duy trì quân số thường trực phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 24/24h.

Chiều tối 13/10, UBND xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa thông tin, xã này phải di dời khẩn cấp 1 hộ dân vì sạt lở đất là gia đình anh Dương Văn Lý với 8 nhân khẩu, ở thôn Đồng Phú. Các hộ dân ở khu vực lân cận, có nguy cơ sạt lở cao cũng được cảnh báo, theo dõi tình hình để có biện pháp di dời.

Hộ dân ở xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa phải di dời khẩn cấp vì sạt lở.

Hộ dân ở xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa phải di dời khẩn cấp vì sạt lở.

Chiều cùng ngày, bờ sông Gianh đoạn đoạn qua thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa) bị sạt lở với chiều dài gần 30m và tiếp tục lấn sâu gây nguy hiểm trực tiếp đến 1 hộ dân. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp hộ dân này và nâng mức cảnh báo đối với các hộ dân khác trong khu vực.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, qua kiểm tra, rà soát, toàn tỉnh có 8 điểm nguy cơ cao về sạt lở với 252 hộ và hơn 1.000 người bị ảnh hưởng.

Đọc thêm