Quảng Nam: 3 đối tượng chính trong vụ thanh toán bằng “hàng nóng” ra đầu thú

(PLO) - Ngày 10/4, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, cho đến nay cả 3 đối tượng chính trong vụ thanh toán nhau bằng “hàng nóng” khiến 3 người thương vong ở Đại Lộc (Quảng Nam) đã ra đầu thú.
Quảng Nam: 3 đối tượng chính trong vụ thanh toán bằng “hàng nóng” ra đầu thú

Vào khoảng 1h sáng ngày 10/4, Đinh Thanh Vinh (SN 1978, ngụ xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) từ Đà Nẵng đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú. Ngay sau đó, Vinh được di lý về PC45 để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 8/4 và sáng ngày 9/4, Lê Viết Nghĩa (SN 1991 còn gọi “Nghĩa nhớp”) và Doãn Việt Quang (SN 1991, cùng ngụ xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) ra đầu thú

Được biết sau khi gây án các đối tượng bàn bạc rời địa phương bỏ trốn. Nghĩa và Quang vào Quảng Ngãi, còn Vinh ra Đà Nẵng. Ngày 8/4, được gia đình vận động, Nghĩa và Quang rủ nhau về quê, tuy nhiên đi nửa đường, Quang thay đổi ý định nên tối 8/4, chỉ mình Nghĩa ra đầu thú. Đến sáng ngày 9/4, Quang mới liên lạc với cơ quan Công an để trình diện. Tương tự, Vinh biết không thể lẩn trốn pháp luật nên ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Vinh, Nghĩa, Quang được xác định là 3 đối tượng chính trong vụ án. Ngày 5/4, do mâu thuẫn từ trước, tại tỉnh lộ ĐT 609 đoạn qua xã Đại Nghĩa, Vinh và Nghĩa mỗi người cầm một khẩu súng hoa cải, Quang cầm mã tấu xông vào bắn và chém nhóm của Hạ Ngọc Vi (SN 1988, ngụ khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Đọc thêm