Quảng Nam: Bắt đôi nam nữ chuyên cho vay nặng lãi núp bóng tiệm cầm đồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lâm và Phương dùng mạng xã hội đăng tải các bài viết quảng cáo, giới thiệu dịch vụ cầm đồ nhưng thực chất là trá hình để hoạt động cho vay nặng lãi.
Đối tượng Nguyễn Xuân Lâm cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Xuân Lâm cùng tang vật.

Ngày 8/9, tin từ Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lâm (Lâm Ola, SN 1992) và Lương Thị Phương (SN 1988, cùng trú thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện Nguyễn Xuân Lâm và Lương Thị Phương sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bài viết quảng cáo có nội dung: “Cầm đồ Phương Lâm, chuyên cầm các loại ô tô – xe máy – điện thoại – laptop – vàng bạc – giấy tờ xe chính chủ - sổ đỏ nhà đất giá trị cao, uy tín, bảo mật, chuyên nghiệp”.

Song, đây chỉ là hoạt động trá hình, cảnh sát làm rõ thực tế Phương và Lâm lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của những người cần vay tiền để hoạt động cho vay nặng lãi (lãi suất 120%/năm).

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Lâm.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều trang tài liệu là hợp đồng cầm đồ, giấy vay mượn tiền, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 3 xe máy, hơn 66 triệu đồng và 1 thanh kiếm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Xuân Lâm cùng đồng bọn đã cho nhiều nạn nhân trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các huyện lân cận vay số tiền hơn 3 tỷ đồng với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT đang tiếp tục mở rộng, xác minh để hoàn thiện thủ tục truy tố.

Đọc thêm