Quảng Nam: Chiến sĩ biên phòng lần đầu đồng hành cùng sĩ tử “vượt vũ môn”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoà cùng không khí của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023, các chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại khắp các điểm thi để tiếp sức các sĩ tử “vượt vũ môn”, giành kết quả cao trong kỳ thi.
Đoàn cơ sở cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Nam tổ chức ra quân “Tiếp sức mùa thi”.
Đoàn cơ sở cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Nam tổ chức ra quân “Tiếp sức mùa thi”.

Ngày 28/6, hơn 17.000 thí sinh tại tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại các điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên (Ngữ văn) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam, trong sáng nay, thời tiết tại TP Tam Kỳ khá nắng nóng, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi lúc 6 giờ sáng, sẵn sàng bước vào kỳ thi được coi quan trọng nhất cuộc đời.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Duy Tân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), ngoài lực lượng tình nguyện viên đến từ các cơ sở Đoàn, Trường ĐH Quảng Nam thì năm nay, các sĩ tử còn có sự đồng hành, tiếp sức của hàng chục chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tặng nước, chúc sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tặng nước, chúc sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trung úy Hoàng Văn Hiệp, Trợ lý Công tác quần chúng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm giúp các em có một mùa thi đạt kết quả cao nhất, Đoàn cơ sở cơ quan Bộ chỉ huy phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Nam tổ chức ra quân “Tiếp sức mùa thi”.

“Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” năm nay là lần đầu tiên các chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đồng hành cùng các sĩ tử với gần 50 chiến sĩ tham gia với công việc chủ yếu là cấp phát nước, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và kịp thời ứng phó, xử lý những vấn đề sơ suất xảy ra trong quá trình thi. Đồng thời, động viên các thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm nay bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất”, trung úy Hiệp nói.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thượng úy Trần Phước Quang, Bí thư Chi đoàn Phòng Chính trị - Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm (Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các thí sinh.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chuẩn bị nước, bánh ngọt, bút các loại để đồng hành tiếp sức các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chuẩn bị nước, bánh ngọt, bút các loại để đồng hành tiếp sức các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thượng úy Quang cho hay: “Hoạt động hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện hè của Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chúng tôi chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 cán bộ chiến sĩ có mặt ở điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Duy Tân. Tại đây, chúng tôi hỗ trợ tiếp nước, động viên thí sinh, sẵn sàng đưa đón thí sinh đến điểm thi và xử lý những trường hợp như đau ốm…”.

Bên cạnh đó, cũng trong sáng nay, Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tổ chức hỗ trợ, tiếp sức cho các thí sinh tại bến phà Tam Hải. Tại đây, các đoàn viên thanh niên đã trao tặng bút, nước, bánh mỳ và động viên các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao.

Các chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam sĩ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 cán bộ chiến sĩ có mặt ở điểm thi từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh.

Các chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam sĩ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 cán bộ chiến sĩ có mặt ở điểm thi từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Nam, năm nay, thí sinh chỉ thi tốt nghiệp gồm 134, thí sinh thi tốt nghiệp và xét ĐH, CĐ có 16.460 và 603 thí sinh chỉ thi để xét ĐH, CĐ. Tỉnh có 56 điểm thi với 865 phòng. Mỗi điểm thi bố trí 1 máy tính tại phòng trực của điểm thi và bảo đảm máy tính chỉ được nối mạng internet khi chuyển báo cáo nhanh cho hội đồng thi, phải ghi nhật ký sử dụng máy tính.

Tỉnh Quảng Nam sẽ bố trí 2.860 người là cán bộ lãnh đạo điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, giám sát, nhân viên… để phục vụ kỳ thi năm nay.

Đọc thêm