Tại Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy là một trong những điểm hiến máu cố định, nơi người dân có thể đến hiến máu trực tiếp. Các chương trình hiến máu diễn ra thường xuyên, trung bình mỗi tháng tiếp nhận từ 300 đến 380 đơn vị máu.
Anh Nguyễn Bá Đạt - Khoa Huyết học Hóa sinh, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: máu hiến tại bệnh viện sẽ được sử dụng tại chỗ. Tuy nhiên, khi các bệnh viện khác có nhu cầu, đặc biệt là các nhóm máu hiếm như nhóm O, Bệnh viện Bãi Cháy có thể hỗ trợ, kể cả với các viện tuyến tỉnh hoặc tuyến dưới. Các bệnh viện đều có sự hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.
Không chỉ các tổ chức, đoàn thể, nhiều người dân tại địa phương cũng chủ động tham gia hiến máu định kỳ. Chị Ngô Thị Liên (phường Cao Xanh, TP Hạ Long) chia sẻ: “Đây là việc làm ý nghĩa mà ai cũng có thể thực hiện để cứu giúp người bệnh.” Chị hạnh phúc khi đủ sức khỏe để hiến máu, từ đó càng ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh để tiếp tục tham gia hiến máu.
Cũng là một người thường xuyên tham gia các đợt hiến máu, ông Nguyễn Tiến Huân (sinh năm 1974, TP Hạ Long) cho biết, cả ông và vợ đều tham gia hiến máu tình nguyện. Ngoài hiến máu toàn phần theo chu kỳ 84 ngày/lần, hai vợ chồng còn tham gia hiến máu cấp cứu và hiến tiểu cầu khi có yêu cầu. “Mỗi lần tham gia là một lần tôi thấy vui vì đã đóng góp một phần nhỏ bé sức mình vào công cuộc ‘một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại’. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện hơn nữa. Hiến máu không chỉ cứu giúp được những người bệnh trong cơn nguy kịch, mà khi hiến máu còn được xét nghiệm một số loại bệnh, cơ thể được tăng sức đề kháng…”, ông Huân nói.
Một số hình ảnh tại Chương trình Triệu trái tim chung dòng máu Việt:
![]() |
Tại bàn đăng ký, người hiến máu được khám kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt theo quy định. |
![]() |
Để đảm bảo chất lượng máu hiến, mọi người được lấy máu làm xét nghiệm một số loại bệnh. |
![]() |
Khi đã qua các bước khám và làm xét nghiệm, người hiến sẽ hiến máu với các mức: 250 ml, 350ml, 450 ml tùy vào sức khỏe và thể trạng của mỗi người. |
![]() |
Sau khi hiến máu tình nguyện, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm, những hành động đẹp. |
Mỗi năm, thế giới có hàng triệu người tình nguyện hiến máu, góp phần đem lại sự sống vô giá cho người bệnh. Để ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn với nghĩa cử cao đẹp đó, từ năm 2005, Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy ngày 14/6 là ngày Quốc tế người hiến máu. Đây cũng là ngày sinh của nhà khoa học Karl Landsteiner - người đã phát hiện ra hệ nhóm máu ABO, mở ra kỷ nguyên mới của an toàn truyền máu.
Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn thông điệp của ngày 14/6 là “Thường xuyên hiến máu, hiến huyết tương. Chia sẻ yêu thương, trao sự sống”. Thông điệp nhằm kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, hiến các thành phần máu thường xuyên, trong đó có huyết tương.