Quảng Ninh tăng cường phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng Nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 22/5, tại TP Hạ Long, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo, nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, kinh nghiệm thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Sau hơn 13 năm (2010 – 2024) triển khai, xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã thể hiện vai trò tập hợp, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy trí tuệ, huy động nguồn lực tham gia các hoạt động thiết thực thực hiện chương trình NTM ở từng địa phương.

Các cấp Hội đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, những vướng mắc, khó khăn của cán bộ, hội viên nông dân trong việc triển khai các chương trình, Kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới để đề xuất với cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ gỡ kịp thời.

Với cách làm, mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp, Hội Nông dân các cấp đã tạo sự đồng thuận, huy động đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đã khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức làm chủ của hội viên nông dân, tạo sức mạnh, huy động nguồn lực, sự tham gia, đóng góp tích cực của hội viên, nông dân góp phần quan trọng trong kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Chủ tịch hội nông dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Nam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch hội nông dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Nam phát biểu tại hội nghị.

Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội đã tạo các nguồn vốn, quỹ thông qua các kênh: Quỹ hỗ trợ nông dân, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng thương mại. Trong đó, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2023 đạt trên 86 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn uỷ thác từ các ngân hàng qua tổ chức Hội Nông dân đạt trên 2.200 tỷ đồng. Giai đoạn 2018 – 2023, Hội đã phối hợp tổ chức 338 lớp đào tạo nghề cho 10.590 lao động, 70% hội viên được giới thiệu việc làm sau đào tạo.

Hội Nông dân các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực phù hợp với lợi thế địa phương, từ khâu sản xuất đến xây dựng mẫu mã, thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác cũng được quan tâm phát triển.

Chuyên gia nông nghiệp, TS Hoàng Trọng Thủy phát biểu tại hội thảo.

Chuyên gia nông nghiệp, TS Hoàng Trọng Thủy phát biểu tại hội thảo.

Tại các địa phương, Hội Nông dân đã vận động hội viên nông dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia đối với các cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, hướng đến phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững; hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, các thiết thế văn hóa; giám sát thực hiện…

Kết quả giai đoạn 2018 – 2023, Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân toàn tỉnh đóng góp trên 615 tỷ đồng, trên 9.000 ngày công, hiến trên 1 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.610 km kênh mương, 2.185km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, sửa chữa hàng trăm nhà văn hóa thôn, khu…đặc biệt năm 2021 và 2022, Hội Nông dân toàn tỉnh đã trực tiếp vận động nguồn lực, triển khai các hoạt động giúp đỡ huyện Ba Chẽ và huyện Bình Liêu xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức, triển khai cá phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tiêu chí/ chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023, về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 73,43 triệu đồng/người/ năm, gấp 1,6 lần so với năm 2020.

Qua những tham luận tại hội thảo, có thể thấy, hội viên nông dân tại các địa phương trên toàn tỉnh đã thực sự vào cuộc, chủ động phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của mình; tích cực tham gia phong trào thi đua; từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất kinh doanh; tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, góp phần tạo sự đột phá, đóng góp chung cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương cũng như cả tỉnh nói chung.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhận diện những hạn chế, thách thức đặt ra với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững thời gian tới. Tiêu biểu là các yếu tố tự nhiên bất lợi về đất đai, nước, thủy triều biển, mưa; thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; khâu bảo quản chế biến chưa phát triển nên hiệu quả sản xuất không cao; thiếu sự liên kết bền vững giữa các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ trên thị trường. Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn ít, quy mô nhỏ, chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển sản xuất công nghệ cao…

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ “không có điểm dừng”, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là vận động hội viên nông dân và nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp, lấy đô thị dẫn dắt nông thôn, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đọc thêm