Quảng Ninh trao tặng 90 suất quà tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

(PLVN) -Ngày 12/1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với TP Móng Cái tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trao tặng “Mái ấm biên cương” và tặng quà cho hộ bà Lê Thị Huệ ở xã Vĩnh Thực.
Trao tặng “Mái ấm biên cương” và tặng quà cho hộ bà Lê Thị Huệ ở xã Vĩnh Thực.

Tại Chương trình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy - UBND TP Móng Cái cùng các ban, ngành, Hội nông dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và TP đã trao tặng 90 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”; khánh thành và trao tặng “Mái ấm biên cương” trị giá trên 200 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Huệ, 77 tuổi, hộ cận nghèo, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Hội thi “Gói bánh chưng xanh” để tặng cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; tổ chức các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ, giao hữu bóng đá quân dân trên đảo; khám chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 100 lượt người dân trên địa bàn 2 xã đảo.

Trao tặng quà Tết cho các cho các hộ cận nghèo và gia đình chính sách, các cháu là " Con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường".
Trao tặng quà Tết cho các cho các hộ cận nghèo và gia đình chính sách, các cháu là " Con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường".

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động được tổ chức thường niên thể hiện truyền thống "tương thân, tương ái" đồng thời, qua chương trình nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết gắn bó quân - dân; tô thắm phẩm chất, truyền thống tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; xây dựng bản, làng ngày càng vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa cùng chung tay chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhằm đem đến một cái Tết ấm lòng nơi biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc đồng thời, thể hiện tình cảm và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng biên phòng với nhân dân cùng góp sức giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Đọc thêm