Quảng Trị lên phương án di dời hơn 1,4 vạn hộ dân, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão số 5 suy yếu, từ ngày 14/10 đến trưa nay (15/10) tại Quảng Trị đã mưa to và kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ; các huyện miền núi, nhiều nơi bị chia cắt. Chính quyền đã lên phương án di dời hơn 14.000 người dân đến nơi an toàn.
Tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) đã bị sạt lở.
Tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) đã bị sạt lở.

Trong đó, số lượng người dự kiến cần sơ tán tránh lũ, ngập lụt trên toàn tỉnh là hơn 14.000 hộ với trên 53.000 nhân khẩu; sơ tán, di dời dân vùng xảy ra lũ ống, lũ quét là hơn 2.200hộ/ trên 8.900 nhân khẩu và sơ tán, di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất với hơn 1.700 hộ / gần 6.850 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã A Bung, huyện Đakrông túc trực, cắm biển bản nghiêm cấm người và phương tiện qua lại một điểm ngập lụt

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã A Bung, huyện Đakrông túc trực, cắm biển bản nghiêm cấm người và phương tiện qua lại một điểm ngập lụt

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày hôm qua đến nay, lượng mưa phổ biến đạt 100- 250 mm; một số nơi cao hơn như A Vao 278mm, Mỹ Chánh 329mm, A Bung 370mm, Tà Rụt 371mm, đập thủy điện La Tó 422mm. Hiện, lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3.

Mưa lũ làm chia cắt nhiều điểm trong toàn tỉnh. Nhiều nhất là huyện Đakrông, đường Hồ Chí Minh bị chia cắt 2 điểm ở Km 265, Km 273 với mực nước ngập khoảng 0,5-1m. Tuyến đường 588a bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu trên 3m. Đặc biệt, thủy điện trên sông Đakrông mực nước dâng cao, có nơi vượt hơn 6 mét.

Mực nước các sông trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá) hiện vẫn đang lên.

Mực nước các sông trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá) hiện vẫn đang lên.

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt tạm thời tại các ngầm, cầu tràn với mực nước ngập khoảng gần 1m.

Còn ở huyện vùng trũng Hải Lăng; những tuyến đường thôn, xóm của các xã Hải Phong, Hải Sơn đã ngập úng. Một số khu dân cư vùng trũng thấp, nước đã gây ngập nhà cửa.

Đoạn đèn xanh, đèn đỏ ở cầu Trắng (thị xã Quảng Trị)

Đoạn đèn xanh, đèn đỏ ở cầu Trắng (thị xã Quảng Trị)

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở vùng núi, ven sông, sạt lở đất ở các sườn dốc, nhất là ở các xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Phùng, Hướng Linh, Húc, Ba Tầng, huyện miền núi Hướng Hóa; Avao, A Ngo, A Bung, Ba Nang, Tà Rụt, Húc Nghì, Tà Long, Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông; Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; Linh Trường, huyện Gio Linh; Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Khu vực thôn Trại Cá, xã Tà Long nước dâng cao gây chia cắt

Khu vực thôn Trại Cá, xã Tà Long nước dâng cao gây chia cắt

Theo dự báo, từ chiều nay đến đêm mai tại Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở phía bắc phổ biến đạt từ 100-200mm, phía nam đạt 120-250mm, có nơi trên 300mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.