Quốc gia nào tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo số liệu của Bloomberg Vaccine Tracker, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dẫn đầu thế giới về tỷ lệ dân số được tiêm vaccine ngừa COVID- 19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bloomberg, 15,5 triệu lượt tiêm chủng đã được thực hiện ở UAE, 72,3% cư dân đã được tiêm chủng.

Vị trí thứ hai được trao cho Seychelles, một quốc đảo nhỏ xíu nằm giữa Ấn Độ Dương thuộc châu Phi, với con số là 71,7%. Khoảng 100.000 người đã được tiêm chủng ở đó. Bahrain đứng ở vị trí thứ ba (2,07 triệu người tiêm chủng, tương đương với 69,7% cư dân).

Bloomberg nhấn mạnh rằng, mặc dù UAE đã trở thành quốc gia đứng đầu trong việc tiêm chủng cho người dân, nhưng một số lượng lớn các trường hợp nhiễm COVID-19 đã được đăng ký ở đó.

Kể từ tháng 3, hàng ngày nước có khoảng 2.000 ca bệnh mới. Tuần trước, Mỹ kêu gọi công dân không đến UAE với lý do "mức độ rất cao" của COVID-19. Ả Rập Xê Út đã tạm thời cấm du lịch tới UAE, và Vương quốc Anh đã đưa UAE vào "danh sách đỏ" kể từ đầu năm nay.

Đọc thêm