Quốc hội Hungary hoãn phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảng Fidesz cầm quyền của Hungary đã tẩy chay phiên họp ngày 31/7 của Quốc hội nước này, dẫn đến cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển đã bị hoãn lại do số người tham dự thấp.
Hội trường Quốc hội Hungary.
Hội trường Quốc hội Hungary.

Đài RT dẫn thông tin từ truyền thông Hungary cho biết, trong khi đại đa số các nghị sĩ đối lập tham dự phiên họp bất thường đã bỏ phiếu ủng hộ việc kết nạp Thụy Điển vào khối quân sự NATO thì các nhà lập pháp từ đảng cầm quyền, vốn chiếm đa số 2/3 trong Quốc hội Hungary, đã không xuất hiện.

Trước cuộc bỏ phiếu, phe đối lập tại Hungary cho rằng việc phê chuẩn phải được thông qua vì nếu không thì uy tín của Hungary với các thành viên NATO sẽ bị tổn hại. Tuy nhiên, Chính phủ Hungary lập luận rằng không có lý do gì để vội vàng trong việc này.

Một số hãng tin Hungary cho rằng đảng của Thủ tướng Viktor Orban muốn trì hoãn cuộc bỏ phiếu cho đến tháng 9, khi cơ quan lập pháp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Như vậy, cho đến nay, vẫn còn 2 thành viên của NATO, bao gồm Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa phê chuẩn luật quốc gia của họ về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Việc gia nhập sẽ không được hoàn tất cho đến khi tất cả các quốc gia thành viên phê chuẩn luật của các nước này.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào mùa thu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Litva hồi tháng 7 đã tuyên bố ủng hộ việc gia nhập của Thụy Điển.