Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về gói viện trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD

(PLVN) - Các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ mới đạt được thỏa thuận về gói 900 tỷ USD để viện trợ cho nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về gói viện trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD

Đây là gói viện trợ lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, sau gói trị giá 2,3 nghìn tỷ USD được thông qua vào tháng 3, khi đại dịch bắt đầu lan rộng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Ben Williamson cho biết, dự luật về gói viện trợ 900 tỷ USD cần được Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo thông qua trước khi trình lên Thượng viện.

Dự kiến, sau khi dự luật được Tổng thống Trump ký, gói này sẽ cung cấp 600 USD trực tiếp cho mỗi cá nhân và tăng khoản hỗ trợ thất nghiệp lên 300 USD một tuần. Hàng tỷ USD sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, chi mua thực phẩm, phân phối vắc xin và việc chăm sóc sức khỏe công dân...

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông tin về gói viện trợ 900 tỷ USD.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông tin về gói viện trợ 900 tỷ USD.

Trong 11 tháng kể từ khi những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận ở Mỹ, COVID - 19 đã lây lan đến hơn 214.000 người Mỹ mỗi ngày và khiến hơn 317.000 người nước này tử vong.

Dịch COVID - 19 đã khiến hàng triệu người mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ ngày càng gia tăng.