Quốc hội Ukraine sắp bị giải tán?

(PLVN) - Hiện tại không có lý do gì để giải tán Quốc hội Ukraine, ông Dmytro Razumkov - Chủ tịch Quốc hội Ukraine – khẳng định trên kênh truyền hình 112 của Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.

Theo đó, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Razumkov khẳng định, hiện có nhiều ý kiến về việc giải tán Quốc hội Ukraine.

“Cho đến nay, cá nhân tôi thấy không có căn cứ nào để giải tán Nghị viện. Tôi cũng nói điều này nhiều lần”, ông Razumkov nói.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho hay, Nghị viện Ukraine có quyền miễn trừ trong một năm. Vẫn theo ông Razumkov, việc cắt giảm số lượng nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine từ 450 xuống còn 300 sẽ không ảnh hưởng đến công việc của Nghị viện.

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã bước đầu phê chuẩn quyết định giảm số lượng nghị sĩ từ 450 xuống còn 300. 

Các nhà lập pháp cũng đề nghị bổ sung vào Hiến pháp Ukraine quy định về hệ thống bầu cử theo tỷ lệ. 

Hiện, Tòa án Hiến pháp Ukraine đang xem xét về những đề xuất thay đổi này. Dự luật bao gồm các quy định trên cũng vẫn chưa đạt được 300 phiếu trong Quốc hội để được thông qua.