20 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Mỹ

(PLVN) - Vụ nổ súng xảy ra tại một cửa hàng Walmart ở bang Texas của Mỹ chiều 3/8 (giờ địa phương) đã khiến 20 người chết và 26 người bị thương. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.
Lực lượng chức năng Mỹ tại hiện trường vụ việc.
Lực lượng chức năng Mỹ tại hiện trường vụ việc.

Theo AFP, vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng Walmart ở thị trấn biên giới phía nam El Paso của bang Texas. Cảnh sát cho hay, tại thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng Walmart đã phục vụ “hết công suất”, với khoảng từ 1.000 đến 3.000 khách hàng bên trong.

Những cảnh quay được quay bằng camera điện thoại được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể nằm trên mặt đất trong bãi đậu xe của cửa hàng.

Những cảnh quay khác cho thấy những người có mặt tại hiện trường sợ hãi chạy ra khỏi cửa hàng khi tiếng súng vang lên.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott trong một cuộc họp báo ngày 3/8 xác nhận đã có 20 người vô tội ở El Paso thiệt mạng trong vụ việc.

“Vào một ngày lẽ ra sẽ là một ngày bình thường để ai đó thong thả đi mua sắm nhưng đã biến thành một trong những ngày chết chóc nhất trong lịch sử Texas”, ông Abbott nói khi thông báo về số người chết.

Cảnh sát trưởng Greg Allen xác nhận rằng ngoài 20 trường hợp tử vong đã được xác nhận còn có 26 người bị thương.

Các thông tin khác được công bố cho biết các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện bao gồm từ những em bé 2 tuổi đến người già 82 tuổi.

Chính quyền El Paso đang kêu gọi người dân hiến máu để hỗ trợ điều trị cho những người bị thương.

Một nghi phạm được xác định là nam giới, là người da trắng, 21 tuổi đang bị giam giữ. Cảnh sát trưởng El Paso Greg Allen cho biết, giới chức Texas đang điều tra vụ xả súng hàng loạt này theo hướng đây là một vụ phạm tội có động cơ thù ghét.

Đây là vụ xả súng chết người thứ 2 tại một cửa hàng Walmart ở Mỹ trong vòng chưa đầy một tuần. Vụ việc diễn ra sau vụ xả súng hàng loạt ở California vào cuối tuần trước.

Trong một dòng tweet trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ nổ súng là “khủng khiếp” và tuyên bố cung cấp “sự hỗ trợ hoàn toàn” của chính quyền liên bang cho nơi xảy ra vụ việc.

Thành phố El Paso có dân số khoảng 680.000 người, nằm ở miền tây Texas và sát biên giới của Mỹ với Mexico./.