Ấn Độ: Tòa tối cao cấm tục 'ly hôn lập tức'

(PLO) - Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 22/8 đã cấm tục cho phép đàn ông ly hôn với vợ ngay lập tức của người Hồi giáo. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo AFP, phán quyết nói trên của Tòa án tối cao Ấn Độ được một ủy ban bao gồm 5 thẩm phán thuộc các tôn giáo chính ở nước này - bao gồm Ấn Độ giáo, Kito giáo, Hồi giáo, Đạo  Sikh và Hỏa giáo – công bố.

Theo phán quyết, tục “triple talaq”, theo đó những người đàn ông theo đạo Hồi có thể bỏ vợ chỉ với việc nhắc đến từ talaq có nghĩa là ly hôn 3 lần, là trái với hiến pháp và không đúng tinh thần của đạo Hồi.

Các thẩm phán cho rằng “triple talaq” không cần thiết trong việc thực hành tôn giáo và vi phạm các quy định về đạo đức trong hiến pháp. Vẫn theo ban thẩm phán, tục này đã “tùy tiện” cho phép những người đàn ông phá vỡ hôn nhân một cách kỳ quái và bất thường. 

Ấn Độ là 1 trong số ít các nước cho phép thực hiện tục“triple talaq”.  Tuy nhiên, Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi ủng hộ việc loại bỏ tục này với lý do vi hiến và phân biệt đối xử với phụ nữ.