Cảnh sát Anh có quyền bắt giữ bệnh nhân COVID-19 không tự cách ly?

(PLVN) - Nhà chức trách Anh đang xem xét việc trao cho cảnh sát Anh quyền bắt giữ những người nhiễm COVID-19 không tự cách ly.
Cảnh sát Anh có quyền bắt giữ bệnh nhân COVID-19 không tự cách ly?

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock xác nhận nội dung trên và cho rằng họ có quyền đảm bảo thực hiện việc cách ly vì điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên tôi cho rằng chúng tôi sẽ không cần thiết phải thực hiện việc đó vì cơ bản  mọi người đều rất có trách nhiệm thực hiện việc cách ly” – Bộ trưởng Hancock nói.

Các quyền hạn khẩn cấp sẽ được đặt ra vào thứ Ba tới trước khi các quy định hợp pháp được nêu trong Dự luật được công bố vào thứ Năm tới.

Chính phủ Anh cũng ưu tiên xét nghiệm cho các các bác sĩ trước để đảm bảo họ có đủ nhân viên y tế chống chọi với đại dịch.