Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị khởi tố tội rửa tiền

(PLO) - Con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố về tội rửa tiền.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (trái) và con trai Panthongtae Shinawatra. Ảnh: The Nation/NLĐ
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (trái) và con trai Panthongtae Shinawatra. Ảnh: The Nation/NLĐ

Theo Reuters, thông tin trên được Cục điều tra đặc biệt của Thái Lan thông báo ngày 18/10. Theo đó, ông Panthongtae Shinawatra bị cáo buộc đã nhận một tấm séc 10 triệu baht (tương đương 300.000 USD) có liên quan tới các khoản vay mờ ám trị giá 9,9 tỉ baht của Ngân hàng Krungthai vào thời điểm cha ông ta làm thủ tướng. Việc nhận tiền diễn ra vào năm 2004.

Theo Phó phát ngôn của Cục điều tra đặc biệt của Thái Lan Woranan Srilum, ông Panthongtae đã ra đầu thú hôm 17/10 nhưng chưa được thả ra cũng chưa có lệnh bắt ông. 

Vẫn theo ông Woranan, ông Panthongtae hiện có thể thu thập bằng chứng để bào chữa cho mình còn Cục điều tra đặc biệt của Thái Lan sẽ phải quyết định có đưa vụ việc ra tòa án hình sự hay không.

Đọc thêm