Cung cấp vũ khí và trang bị cho quân đội Nga tăng 11%

(PLVN) - Bất chấp đại dịch, Lực lượng vũ trang Nga đã nhận được thêm 11% lượng vũ khí và trang thiết bị kể từ đầu năm so với một năm trước đó, Trung tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết.
Ảnh: Sputnik/Sergey Pivovarov
Ảnh: Sputnik/Sergey Pivovarov

Phát biểu trong một buổi hội nghị hôm 20/11, ông Mizintsev nói: “Chúng ta không chỉ đảm bảo hoạt động đầy đủ của các nhà máy và xí nghiệp, mà còn tăng 11% so với năm ngoái về lượng vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt cho quân đội”.

Điều này đạt được nhờ sự phối hợp chung của quân đội với Bộ Công Thương, Rospotrebnadzor và tổ hợp công nghiệp quốc phòng "trong bối cảnh dịch tễ khó khăn."

Theo ông, năm nay 35 tàu ngầm và tàu nổi đã được đóng, hạ thủy và tiếp nhận vào biên chế Hải quân, "giúp tăng tỷ lệ các đơn vị tác chiến hiện đại của hạm đội lên 1,3 lần so với năm 2019."

Trước đó, Nga đã nhiều lần lưu ý rằng họ không có ý định tấn công bất kỳ ai và việc tăng cường quân đội là cần thiết đối với an ninh phòng thủ đất nước, vì NATO đã gia tăng đáng kể hoạt động gần biên giới Nga trong những năm gần đây.

Đọc thêm