Cuối tuần thế giới sẽ biết tin chấn động về tình hình của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

(PLVN) - Ji Seong-ho, người vừa giành được ghế Quốc hội đại diện cho một đảng nhỏ trong cuộc bầu cử ngày 15/ 4 ở Hàn Quốc, tuyên bố rằng "ông chắc chắn 99% về cái chết của ông Kim Jong-un và Triều Tiên có thể đưa ra thông báo liên quan vào cuối tuần này.
Tình hình Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang là vấn đề bí ẩn. Ảnh; Yonhap
Tình hình Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang là vấn đề bí ẩn. Ảnh; Yonhap

Các báo cáo chưa được xác nhận về tình trạng sức khỏe của Kim vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận vì Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã không xuất hiện trước công chúng gần ba tuần nay. Có tin tức cho biết ông Kim đã ở trong tình trạng "nguy hiểm nghiêm trọng" sau khi phẫu thuật hoặc đang ở một khu nghỉ mát ven biển để tránh đại dịch COVID-19.

Ji Seong-ho nói với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc rằng: "Tôi đã tự hỏi ông ấy có thể chịu đựng được bao lâu sau khi phẫu thuật tim mạch. Tôi đã được thông báo rằng Kim đã chết vào cuối tuần trước. Tuy không chắc chắn 100%, nhưng tôi có thể nói khả năng đó là 99%. Triều Tiên được cho là đang phải giải quyết phức tạp về người thay thế ông Kim lãnh đạo đất nước".

Ông Ji không tiết lộ nguồn tin nên khó có thể xác minh. 

Nhà lập pháp này cũng dự đoán bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, có khả năng sẽ thay thế anh trai như nhiều chuyên gia dự đoán.

Văn phòng Tổng thống của Hàn Quốc vẫn tái khẳng định họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu "bất thường" nào ở Triều Tiên liên quan đến sức khỏe của ông Kim.

Trong thời gian ông Kim Jong-un vắng mặt, các cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên, như tờ báo chính Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, do Thông tấn xã Rodong phát hành) và Thông tấn xã Trung ương, vẫn phát những thông tin thường lệ, như việc ông Kim gửi thư ngoại giao và chuyển quà tặng cho các công dân được tôn vinh.

Vào thứ Sáu (1/5), tờ Rodong Sinmun kêu gọi người Triều Tiên tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un. "Chúng ta phải tuyệt đối trung thành với nhà lãnh đạo của mình và tin tưởng ông cho dù cơn bão có tấn công chúng ta mạnh đến đâu", tờ Rodong Simun nói.

Tờ Minju Choson (tờ báo của Chính phủ Triều Tiên) cũng có những bài viết cho thấy mọi việc ở Triều Tiên vẫn diễn ra như bình thường, như phản ánh về các hoạt động công cộng và các chuyến kiểm tra cơ sở của các quan chức hàng đầu, bao gồm nhà lãnh đạo số 3 của đất nước Pak Pong-ju và Thủ tướng Kim Jae-ryong.